Quảng Ngãi: Phát thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ "giải cứu" nông sản

(PLVN) - Hôm qua (18/2), Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) phát đi thư ngỏ kêu gọi doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ "giải cứu" nông sản giúp nông dân địa phương trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo lãnh đạo Huyện ủy Bình Sơn, hiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho việc giao thương tại các cửa khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc bị hạn chế. Một số cửa khẩu tiếp tục lùi thời gian thông quan. 

Do vậy, một số mặt hàng nông sản của huyện Bình Sơn không xuất khẩu được, nhất là dưa hấu, ớt trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Thống kê của ngành Nông nghiệp huyện cho thấy địa phương có hơn 8.600 tấn dưa hấu và gần 13.500 tấn ớt trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bà con nông dân vượt qua khó khăn, giảm bớt thiệt hại về kinh tế, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp tục đồng hành, vận động đối tác nhằm tìm đầu ra tiêu thụ dưa, ớt nơi đây.

Nhiều người dân địa phương lo ngại, từ nay đến cuối tháng 2 là thời gian cao điểm thu hoạch dưa hấu, ớt. Nếu không xuất khẩu được thì họ sẽ bị thiệt hại rất lớn.

Đọc thêm