Quảng Ninh kết nạp 70 đảng viên tại căn cứ Núi Hứa

(PLO) - Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh (28/10/1948-28/10/2018), Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 70 quần chúng ưu tú và khánh thành khu di tích cột cờ Núi Hứa.
70 Đảng viên mới được kết nạp
70 Đảng viên mới được kết nạp

Cách đây 70 năm, ngày 28/10/1948, tại căn cứ Núi Hứa, xã Đại Bình, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đầm Hà được thành lập với 4 đảng viên đánh dấu bước ngoặt trọng đại đối với phong trào cách mạng của huyện. Từ đây, phong trào cách mạng của nhân dân huyện Đầm Hà đã có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, mở ra thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ của phong trào cách mạng và sự lớn mạnh của Đảng bộ huyện Đầm Hà.

Trải qua 24 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay, huyện có 37 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 2.000 đảng viên. Tỷ lệ chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt trên 50%; kết nạp đảng viên bình quân đạt trên 6% so với đảng viên toàn Đảng bộ.

Lễ kết nạp cho 70 Đảng viên tại căn cứ Núi Hứa
Lễ kết nạp cho 70 Đảng viên tại căn cứ Núi Hứa

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành. Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí đảng viên phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ; thực hiện nghiêm túc 4 nhiệm vụ của người đảng viên. Đối với các Chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới được rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. 

Các phòng, ban chức năng của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường để khu di tích cột cờ Núi hứa trở thành điểm thăm quan, tìm hiểu về lịch sử, du lịch sinh thái thân thiện của nhân dân trong và ngoài huyện. Nhân dịp này, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tổ chức kết nạp 70 quần chúng ưu tú tham gia vào hàng ngũ của Đảng dưới chân cột cờ cờ Núi Hứa.

Đọc thêm