Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ tàu khai thác thủy sản trái phép.

(PLVN) -Trong vòng 4 ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) đã liên tiếp bắt giữ 5 tàu khai thác thủy sản trái phép bằng nghề lặn và 1 bè gỗ không có giấy phép khai thác thủy sản.
Các tàu khai thác thủy sản bằng nghề lặn bị lực lượng chức năng bắt giữ.

​
Các tàu khai thác thủy sản bằng nghề lặn bị lực lượng chức năng bắt giữ. ​

Cụ thể, vào lúc 13 giờ, ngày 16/12, tại khu vực biển xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia trong lúc tuần tra kiểm soát đã phát hiện và kiểm tra 1 bè gỗ không có BKS lắp 2 máy tổng công suất 38 CV do ông Nguyễn Văn Thuyên làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, bè gỗ của ông Thuyên không có chứng nhận đăng ký tàu cá và các giấy tờ theo quy định.

Trước đó, ngày 13/12, tại khu vực phía đông Đầu Nở, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia đã bắt giữ 5 tàu vỏ gỗ đang khai thác thủy sản bằng hình thức lặn.

Được biết, 5 tàu vỏ gỗ gồm: tàu HT-20857-TS lắp 2 máy tổng công suất 48CV do ông Trần Văn Thuấn (SN 1982) làm chủ, tàu HT-90366-TS lắp máy công suất 90CV do ông Kiều Tiến Dũng (SN 1987) làm chủ, tàu HT-20587-TS lắp 2 máy tổng công suất 40CV do ông Trần Văn Luân (SN 1990) làm chủ, tàu HT-20081-TS lắp 2 máy tổng công suất 40CV do ông Trần Đình Bắc (SN 1979) làm chủ và tàu HT-20035-TS lắp 2 máy tổng công suất 40CV do ông Trần Đình Miền (SN 1978) làm chủ.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia đã đưa tất cả các đối tượng, phương tiện về đơn vị lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đọc thêm