Quảng Ninh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên dịp hè

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trước các tai nạn, tệ nạn xã hội thuộc lứa tuổi học sinh, sinh viên ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với chính quyền, đến từng khu phố, trường học, để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.
Công an xã Lương Mông (huyện Ba Chẽ) phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh.
Công an xã Lương Mông (huyện Ba Chẽ) phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận nhiều vụ tai nạn rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em. Một số vụ việc đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, phần nhiều các vụ tai nạn liên quan đến đuối nước, bỏng, điện giật, ngộ độc thực phẩm, hóc dị vật và tai nạn giao thông. Hậu quả của tai nạn thương tích ở trẻ em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần đối với bản thân trẻ, với gia đình và nhà trường.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên chính là việc thiếu giám sát của gia đình. Đặc biệt, thời điểm học sinh, sinh viên đang trong kỳ nghỉ hè, việc quản lý con em đòi hỏi sát sao hơn. Đây là thời gian thường xảy ra các vụ tai nạn đối với trẻ, cũng như ghi nhận nhiều vụ việc tệ nạn xã hội mà đối tượng vẫn còn trong độ tuổi học sinh, sinh viên. Có những vụ mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại ma túy tổng hợp, ma túy “núp bóng”, thuốc lá có tẩm ma túy, shisha, bóng cười (khí N2O) hoặc cố ý gây thương tích liên quan đối tượng trẻ vị thành niên. Vấn nạn này từ lâu vẫn là mối lo của nhiều phụ huynh khi con cái bước vào tuổi mới lớn.

Trước thực trạng nêu trên, ngay từ trước khi nghỉ hè, lực lượng công an Quảng Ninh đã phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Không chỉ tổ chức ở các trường, việc tuyên truyền kiến thức về tham gia giao thông đường bộ an toàn, phòng chống tệ nạn ma túy, thuốc lá điện tử, phòng chống đuối nước cũng được lực lượng công an phối hợp với chính quyền, đến từng khu phố để tuyên truyền nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Công an phường Ka Long (TP Móng Cái), tuyên truyền kiến thức pháp luật, cho học sinh trong dịp hè.
Công an phường Ka Long (TP Móng Cái), tuyên truyền kiến thức pháp luật, cho học sinh trong dịp hè.

Các buổi tuyên truyền đều được tổ chức với hình thức truyền đạt trực quan sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu. Trong đó, tập trung chỉ rõ tác hại của thuốc lá điện tử, shisha, bóng cười và cách nhận diện, phòng chống ma tuý pha trộn, “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, PCCC. Từ đó, nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn ma tuý, giữ vững địa bàn không có tệ nạn ma tuý, trường học an toàn, đảm bảo về an ninh trật tự.

Trong các buổi tuyên truyền, lực lượng công an cũng lồng ghép hướng dẫn những kỹ năng xử lý tình huống khi không may bị ngã xuống nước, nhắc nhở trẻ em không được bơi lội khi không có người lớn bên cạnh. Nội dung này cũng được đặc biệt chú trọng bởi trong bối cảnh thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra không ít vụ đuối nước thương tâm đối với cả người lớn và trẻ em.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền sẽ không thể phát huy hết hiệu quả như mong muốn nếu không có sự vào cuộc tích cực của cả xã hội. Để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, các ban, ngành, địa phương cần thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời những khu vực hay xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn rủi ro, để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, gia đình cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa trong việc hướng dẫn con em có những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, tránh những tai nạn đáng tiếc và không sa đà vào các tệ nạn xã hội, không tiếp tay cho tội phạm có điều kiện để hoạt động, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, hạnh phúc cho trẻ.

Đọc thêm