Quảng Ninh tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, mua bán người

(PLVN) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người”.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người trên địa bàn toàn tỉnh; Thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này, nhằm giúp nhân dân có biện pháp chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Cũng tại Hội nghị, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã phát trên 200 tờ rơi tuyên truyền các nội dung tự phòng, tự quản, tự hoà giải, giữ gìn an ninh trật tự và trên 200 móc khoá an ninh trật tự cho hơn 200 quần chúng nhân dân phường Hồng Hải.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Chi – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an thông báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người trên phạm vi cả nước thời gian gần đây, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người nói riêng.

Đại tá Vũ Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.
 Đại tá Vũ Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị. 

Kết luận Hội nghị, Đại tá Vũ Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cần phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con em trong gia đình và người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội, chủ động nắm tình hình, phát hiện các trung tâm môi giới trái pháp luật về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, xuất khẩu lao động, cho nhận con nuôi nhằm mục đích mua bán người. Quản lý nhân hộ khẩu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, dịch vụ internet... không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.

Đồng thời, công an các địa phương tăng cường hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Công an tỉnh phát động, phối hợp với các ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và mua bán người; tăng cường tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn trong tỉnh, xây dựng, củng cố các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, các mô hình về phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người, tạo môi trường an ninh an toàn, ổn định, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Đọc thêm