Quảng Trị: Liên tiếp bắt giữ xe ô tô biển số Lào vận chuyển gỗ trắc lậu

(PLO) - Phát hiện 3 xe ô tô biển số Lào có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng phương tiện. Quá trình kiểm tra phát hiện một khối lượng lớn gỗ trắc không có giấy tờ, nguồn gốc hợp lệ.
Xe ô tô BKS UN 0165 và số gỗ trắc bị bắt giữ
Xe ô tô BKS UN 0165 và số gỗ trắc bị bắt giữ

Ngày 4/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa khám xét xong 3 phương tiện vận chuyển gỗ trắc không rõ giấy tờ với khối lượng 1,9m³, tương đương khoảng 1,9 tấn.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 28/12/2016, tại Km 32 Quốc lộ 9, đoạn đi qua huyện Đakrông, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông đã phát hiện xe ô tô mang biển số Lào UN 2769 do Mai Anh Tuấn (SN 1978, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra tại chỗ phát hiện trên xe chở 185 kg gỗ trắc cam bốt không có giấy tờ, nguồn gốc.

Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau lực lượng chức năng lại tiếp tục bắt giữ thêm 2 xe ô tô mang BKS UN 2669 do Trần Đình Hoàng (SN 1998, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở 191 kg gỗ trắc trái phép và xe ô tô BKS UN 0165 do Nguyễn Xuân Minh (SN 1983, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Riêng xe ô tô do Nguyễn Xuân Minh lái, phải trải qua nhiều ngày khám xét, cơ quan công an mới tìm thấy 1,655m³ gỗ trắc, tương đương khoảng 1,6 tấn được cất giấu tinh vi trong các hầm gia cố bí mật trên xe.

Đọc thêm