Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách liên bang cho nửa cuối tài khóa 2011

Với 260 phiếu thuận và 167 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 14-4 thông qua dự luật ngân sách thỏa hiệp dành cho hoạt động của chính phủ tới tháng Chín, loại bỏ nguy cơ chính phủ nước này phải đóng cửa.

Với 260 phiếu thuận và 167 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 14-4 thông qua dự luật ngân sách thỏa hiệp dành cho hoạt động của chính phủ tới tháng Chín, loại bỏ nguy cơ chính phủ nước này phải đóng cửa.

 

Hạ viện Mỹ thông qua dự luận ngân sách thỏa hiệp dành cho chính phủ cho tới tháng Chín. (Ảnh: Reuters)

Hạ viện Mỹ thông qua dự luận ngân sách thỏa hiệp dành cho chính phủ cho tới tháng Chín. (Ảnh: Reuters)

Dự luật trên sẽ cấp tiền cho Chính phủ Mỹ hoạt động tới ngày 30-9 tới, thời điểm kết thúc tài khóa 2011 và cắt giảm khoảng 38,5 tỷ USD trong ngân sách chi tiêu. Tổng mức chi theo văn kiện này là 1,049 nghìn tỷ USD.

 

Ngay sau đó, cùng ngày, với 81 phiếu thuận và 19 phiếu chống, Thượng viện Mỹ cũng đã phê chuẩn dự luật trên và trình lên Tổng thống Barắc Ôbama để ông ký thành luật. Tổng thống Ôbama trước đó cho biết ông sẽ ký ban hành dự luật này.

 

Sau các cuộc đàm phán căng thẳng, ngày 8-4, các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Nhà Trắng đã nhất trí cắt giảm khoảng 38,5 tỷ USD trong khoản ngân sách cho thời gian còn lại của tài khóa 2011, con số được coi là gần với đề xuất cắt giảm 40 tỷ USD của đảng Cộng hòa. Thỏa thuận này đã đặt dấu chấm hết cho nguy cơ Chính phủ liên bang Mỹ phải tạm thời đóng cửa do không có kinh phí. Nếu điều này xảy ra, sẽ có khoảng 800.000 công chức làm việc tại các cơ quan liên bang bị ảnh hưởng và gây thiệt hại kinh tế không nhỏ./.

(TTXVN)

Đọc thêm