Robot nhà máy Tesla ‘tấn công’ công nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một kỹ sư phần mềm của Tesla bị thương sau khi bị robot tấn công tại nhà máy của hãng.
Ảnh minh hoạ: AP.
Ảnh minh hoạ: AP.

RT ngày 27/12 đưa tin, vụ việc xảy ra vào năm 2021 tại nhà máy lớn của Tesla - Gigafactory, ở thành phố Austin (bang Texas, Mỹ).

Các nhân chứng kể rằng robot được thiết kế để di chuyển các bộ phận bằng nhôm của xe hơi nhưng đã đè kỹ sư trên xuống sàn và gây ra những vết thương trên người nạn nhân.

Danh tính nhân viên trên chưa được công khai.

Theo luật sư Hannah Alexander - người đại diện cho quyền lợi của các nhân viên trong siêu nhà máy Tesla ở Texas, công ty đang hạ thấp số lượng sự cố để được giảm thuế.

Hãng Tesla từ chối đưa ra bình luận.