Rủ cháu ruột đi xách thuê ma túy cả hai lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người cô ruột đã rủ thêm cháu ruột của mình dùng xe máy đi vận chuyển ma tuý để nhận tiền công 10 triệu đồng, cả hai cùng lĩnh án.
Cả hai cô cháu ruột cùng lĩnh án vì vận chuyển trái phép ma tuý.
Cả hai cô cháu ruột cùng lĩnh án vì vận chuyển trái phép ma tuý.

Ngày 20/3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với hai bị cáo Lương Thị Lơ (SN 1981) và Lương Thị Duyên (SN 1993), cùng trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Theo cáo trạng, khoảng hơn 10 năm trước, lúc đang làm làm việc tại Gia Lai thì Lương Thị Lơ có quen biết người đàn ông tên Tuấn (không rõ lai lịch, địa chỉ). Sau này, khi Lơ trở về quê sinh sống, lập gia đình thì vẫn giữ liên lạc với người đàn ông tên Tuấn.

Vào giữa năm 2023, Tuấn liên lạc, mời Lơ vào Gia Lai chơi, sau đó Lơ theo lời mời vào chơi vài ngày rồi về quê. Ngày 5/8/2023, Tuấn gọi điện nhờ Lơ đi nhận ma túy, hứa trả 10 triệu tiền công, đồng thời cho phương thức liên lạc với người giao hàng.

Ngày 9/8/2023, Lơ và một người đàn ông dân tộc Mông (không xác định được nhân thân) liên lạc, thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận ma túy. Lơ rủ cháu ruột (con anh trai) là Lương Thị Duyên đi nhận ma túy cùng thì Duyên đồng ý.

Khi đến địa điểm giao nhận ma túy thì đối tượng kia báo đổi sang địa điểm khác để đảm bảo an toàn. Theo hướng dẫn, cả hai đến bên chiếc bì tải mà người kia vứt bên vệ đường, cả hai bỏ lên giỏ xe máy, rồi quấn chiếc áo khoác để về. Trong lúc cả hai đang trên đường thì lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang cùng số 3,8kg nhựa thuốc phiện.

Tại phiên xét xử, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, và cho rằng bản thân nhận thức pháp luật hạn chế, nhất thời hám lợi mà phạm tội.

HĐXX xem xét toàn diện các tài liệu vụ án, tuyên phạt bị cáo Lương Thị Lơ 16 năm tù, Lương Thị Duyên 10 năm tù.

Đọc thêm