Rực rỡ đêm khai hội Festival Hoa Sa Đéc năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 30/12, tại quảng trường TP Sa Đéc, Festival Hoa Sa Đéc 2023 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động quảng bá cho ngành trồng hoa và du lịch Đồng Tháp.

Đến dự có ông Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ tịch nước; cùng đoàn đại biểu các lãnh đạo địa phương.

Sân khấu chính trong đêm khai mạc.

Sân khấu chính trong đêm khai mạc.

Đêm khai mạc được đánh giá hoành tráng, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi trực tiếp và thông qua sóng truyền hình bằng sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, ca múa nhạc, tái hiện vùng đất, con người Sa Đéc - Đồng Tháp. Đây là lần đầu tiên “thủ phủ” hoa miền Tây tổ chức Festival Hoa Sa Đéc nhằm tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc, phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm hoa, kiểng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết: Sa Đéc hôm nay phát triển với sự năng động, đa dạng nét văn hoá đan xen giữa cổ xưa và hiện đại. Mỗi năm, làng hoa trăm năm tuổi, sản xuất, cung ứng hoa kiểng trong cả nước và xuất khẩu với giá trị mang lại hơn 3.000 tỷ đồng.

Những thách thức của biến đổi khí hậu, biến động thị trường, thay đổi xu thế tiêu dùng, đòi hỏi việc trồng, cách thức cung cấp hoa, kiểng ra thị trường cần có những thích ứng linh hoạt. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong những người trồng hoa tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng các giải pháp khoa học kĩ thuật phù hợp, đồng bộ, phải tiếp nối những kinh nghiệm tri thức bản địa và gìn giữ môi trường, tôn trọng thiên nhiên. Bên cạnh đó, người trồng hoa cần quan tâm nâng tầm giá trị của một làng nghề truyền thống, phải thay đổi tư duy "sản xuất hoa kiểng" bằng tư duy "kinh tế hoa kiểng", gia tăng thêm nhiều giá trị để nâng cao đời sống người dân.

“Làng Hoa nhất thiết phải thân thiện với môi trường, không chỉ có nhiều loại hoa đẹp, mà người trồng hoa còn đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống văn hóa đặc sắc của quê hương Đồng Tháp, thắm đậm tình đất, tình hoa", ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật khai mạc với biểu diễn, dàn dựng đẹp mắt.

Chương trình nghệ thuật khai mạc với biểu diễn, dàn dựng đẹp mắt.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong kỳ vọng, sự kiện lần này sẽ không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc; mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế ngành hàng hoa, kiểng, đưa sản phẩm hoa - kiểng Sa Đéc vươn xa và lên một tầm cao mới.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Trước đó, sáng 30/12, người dân và du khách từ khắp nơi hội tụ về TP Sa Đéc để tận hưởng không gian trưng bày hoa độc đáo và đặc sắc. Cảnh quan thành phố bừng sáng với những dải màu rực rỡ, tạo nên một bức tranh sống động và hấp dẫn.

Ngay từ sáng sớm, tại quảng trường TP Sa Đéc đón nhận lượng người rất đông về đây check-in.

Ngay từ sáng sớm, tại quảng trường TP Sa Đéc đón nhận lượng người rất đông về đây check-in.

Ngoài việc trưng bày hoa, Festival còn mang đến không khí vui tươi với nhiều sự kiện giải trí, văn hóa và du lịch như: Chương trình tour du lịch trải nghiệm; Hội thi ẩm thực; Chương trình giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử, dân ca với các tỉnh, thành phố ĐBSCL; Lễ tri ân nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc; Đêm hội hóa trang các loài hoa; Hội thi “Tìm hiểu lịch sử hình thành làng hoa, kiểng Sa Đéc”; Trưng bày, triển lãm những sản phẩm hoa, kiểng, sản phẩm OCOP của các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp… sẽ làm cho Festival hoa Sa Đéc trở thành điểm đến không chỉ cho những người yêu hoa, mà còn cho những ai muốn tìm hiểu về đặc trưng văn hóa độc đáo của vùng đất này.

Festival hoa Sa Đéc sẽ kéo dài đến hết ngày 5/1/2024.

Sự kết hợp độc đáo giữa muôn sắc hoa và các tiểu cảnh đã hấp dẫn, tạo điểm nhấn với du khách.

Sự kết hợp độc đáo giữa muôn sắc hoa và các tiểu cảnh đã hấp dẫn, tạo điểm nhấn với du khách.

Bên cạnh không gian hoa là khu vực trưng bày các sản phẩm hoa, kiểng, sản phẩm OCOP của các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh không gian hoa là khu vực trưng bày các sản phẩm hoa, kiểng, sản phẩm OCOP của các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp.

Đọc thêm