Sách - Ngày hội Văn hóa Sơn Trà 2019 chính thức khai mạc

(PLVN) - Tối 17/7, tại khu vực Công viên Cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), Hội sách Sơn Trà năm 2019 với Chủ đề “Sách - Ngày hội Văn hóa Sơn Trà - 2019” chính thức khai mạc.
Gian hàng sách tạ Hội sách Sơn Trà đêm khai mạc
Gian hàng sách tạ Hội sách Sơn Trà đêm khai mạc

Hoạt động kéo dài đến ngày 21/7. 

Hội sách Sơn Trà năm 2019 do UBND quận Sơn Trà phối hợp với Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Quảng cáo tổ chức sự kiện Anh Thịnh Minh đồng tổ chức gồm 55 gian hàng đến từ các đơn vị nhà sách Fahasa, sách cũ Huế, Thư viện khoa học tổng hợp thành phố, 8 trường THCS, Trung tâm Anh ngữ, Công ty Nghệ thuật, Câu lạc bộ Thơ, CLB Hán Nôm trên địa bàn quận.

Hội sách Sơn Trà
Hội sách Sơn Trà

Tiếp nối thành công của Hội sách 2018, dịp này Ban Tổ chức Hội sách tiếp tục tổ chức các hoạt động tại Hội sách gồm: Phát động phong trào “Tủ sách cộng đồng” để tiếp nhận sách, văn hóa phẩm... của tất cả các tổ chức, cá nhân tặng và ủng hộ cho quận để chuyển giao cho hệ thống thư viện trường học, phòng đọc sách phường, công viên cà phê sách, tủ sách công cộng; tổ chức giao lưu với nhà thơ, nhà văn giới thiệu tác phẩm, tác giả, nói chuyện chuyên đề phục vụ công chúng, giao lưu văn hóa, văn nghệ;

Hội thi Cuộc thi Tài năng Nhí  - 2019, Thi vẽ tranh về “Biển đảo Việt Nam”, Hội thi kể chuyện theo sách, các nhóm nhảy. Tổ chức cấp thẻ thư viện miễn phí, các hoạt động văn hóa văn nghệ, khiêu vũ, trò chơi dân gian, múa lân, vẽ tranh Thư pháp, tổ chức đêm Thơ - Ca múa nhạc.

Điểm đặc biệt của Hội Sách được thể hiện qua quy mô và nội dung chương trình chọn lọc, đặc sắc.

Rút kinh nghiệm từ những lần tổ chức trước đó, Hội sách 2019 mái che thoáng mát. Về tiện ích công cộng, Ban tổ chức bố trí chỗ gửi xe đầy đủ, đảm bảo an ninh, các khu vực lối đi thông thoáng, rộng rãi. Khu vực sân khấu chính được trang bị màn hình LED hiện đại, tạo nên một bức tranh đa sắc màu cho Hội sách Sơn Trà 2019, đặc biệt hướng đến đối tượng bạn đọc trẻ, gia đình trẻ, nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người, mọi nhà.

Đọc thêm