Sầm Sơn được đón khách du lịch từ 29/4 nhưng cấm tắm biển ở các bãi tắm công cộng

(PLVN) -Tỉnh Thanh Hóa sẽ không tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2020 do lo ngại diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

 

Sầm Sơn là một trong những khu du lịch biển đông khách nhất trên cả nước.
Sầm Sơn là một trong những khu du lịch biển đông khách nhất trên cả nước.

Theo đó, để đảm bảo không bị dịch bệnh Covid -19 bùng phát, lây nhiễm chéo trong cộng đồng, ngày 28/04, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 5267/UBND-VX về việc không tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2020.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho mở cửa đón khách ở các khu du lịch biển từ ngày 29/4, nhưng vẫn cấm tắm biển ở các bãi tắm công cộng. Việc cấm tắm biển ở các bãi tắm công cộng và không tổ chức lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2020 là các biện pháp mà tỉnh Thanh Hóa đưa ra để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc lượng du khách sẽ giảm đáng kể, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới - vốn là thời điểm "mở hàng" mùa du lịch biển của tỉnh Thanh Hóa.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2020 là hoạt động thường niên, được tổ chức vào dịp cuối tháng 4 hàng năm. 

Năm 2019, TP Sầm Sơn đã đón được 4.950.000 lượt khách, tăng 15,5% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 9.750.000 lượt khách; doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 25,68% so với cùng kỳ, tăng 2,22% so với kế hoạch năm.

TP Sầm Sơn cũng đã có nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện với tiêu chí nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đọc thêm