Sân bay Kabul đóng cửa trong 48 giờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng tin Khaama Press của Afghanistan dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/8 cho biết, sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul sẽ đóng cửa để sơ tán những người đã vào sân bay và hoạt động sẽ được nối lại sau 48 giờ.
Hàng nghìn người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vẫn đang chờ đợi trong cái nắng chói chang để vào sân bay quốc tế Hamid Karzai để có cơ hội rời khỏi Kabul trên những chuyến bay sơ tán của quân đội Mỹ và các nước phương Tây. Ảnh: khaama.com
Hàng nghìn người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vẫn đang chờ đợi trong cái nắng chói chang để vào sân bay quốc tế Hamid Karzai để có cơ hội rời khỏi Kabul trên những chuyến bay sơ tán của quân đội Mỹ và các nước phương Tây. Ảnh: khaama.com

Lực lượng Taliban ở Afghanistan cũng đã thông báo áp đặt một số quy định ở khu vực xung quanh sân bay thủ đô Kabul nhằm đảm bảo dòng người xếp hàng trật tự tại các lối vào sân bay và tránh cảnh tụ tập, chen lấn.

Trong khi đó, hãng Sky News dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 22/8 cho biết 7 người trong đám đông gần sân bay Kabul đã thiệt mạng trong bối cảnh hỗn loạn khi hàng nghìn người tập trung tại đây để rời khỏi Afghanistan sau khi lực lượng Hồi giáo Taliban giành quyền kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cảnh báo các công dân nước này nên tránh xa sân bay ở thủ đô vì "các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên ngoài". Hiện tất cả các cổng dẫn vào sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul - nơi đang diễn ra các hoạt động di tản của nước ngoài - đã bị đóng cửa vì "tình hình nguy hiểm".

Cùng ngày, phát biểu với hãng tin Sputnik (Nga), người phát ngôn Taliban nói: "Việc mở đường (cho phép mọi người) rời khỏi sân bay Kabul là cần thiết để đảm bảo trật tự và luật pháp. Chúng tôi dự định sẽ giải quyết tình hình tại sân bay này trong những giờ tới và giảm bớt thủ tục rời khỏi đây".

Khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ và vài trăm binh sĩ các nước đồng minh đang hiện diện tại sân bay để bảo đảm an ninh. Riêng việc quản lý sân bay, bao gồm đài kiểm soát không lưu, hiện do quân đội Mỹ đảm trách. Lầu Năm Góc cũng đã ám chỉ rằng quân đội Mỹ có thể sẽ bắt đầu hoạt động bên ngoài sân bay Kabul để giải cứu công dân.

Sân bay Bagram, từng là căn cứ trên không lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan, là sân bay gần Sân bay Quốc tế Hamid Karzai nhất.