Sàn BĐS HANIC bị khách hàng đòi rút vốn

Huy động vốn tại dự án No3 Ngoại giao đoàn đã 2 năm nhưng đến nay dự án chậm tiến độ hơn 1 năm, sàn BĐS HANIC đang bị khách hàng đòi lại vốn góp đầu tư.

Huy động vốn tại dự án No3 Ngoại giao đoàn đã 2 năm nhưng đến nay dự án chậm tiến độ hơn 1 năm, sàn BĐS HANIC đang bị khách hàng đòi lại vốn góp đầu tư. 

Hình minh họa
Theo Đơn phản ánh của bà Phạm Thị Viết H, tháng 7 năm 2010 bà đã cùng với ông Nguyễn Trung Kiên, Phó GĐ sàn BĐS Hanic đạt được thỏa thuận chuyển nhượng quyền góp vốn đầu tư căn hộ 95m2 (diện tích tạm tính) tại dự án No3 – T6 Đoàn ngoại giao tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN với giá 22,3 triệu đồng/m2. 
Theo bà H, giá gốc của căn hộ mà chủ đầu bán ra và thể hiện trong Hợp đồng chỉ là 16 triệu đồng/m2, còn giá 22,3 triệu đồng/m2 là giá bán thực tế của sàn BĐS HANIC, sàn này đã tính phần tiền chênh lệch mỗi m2 là 6,3 triệu đồng.
Sau khi đạt được thỏa thuận, bà H đã ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền góp vốn đầu tư với CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC) do ông Hoàng Văn Diện, Giám đốc Dự án ký ngày 14/7/2010. Theo đó, tổng số tiền mà bà H phải nộp ngay cho HANIC sau khi ký Hợp đồng là 2.118.500.000 đồng.
Trong đó, tổng số tiền đợt 1 bà H phải nộp là 1.130.500.000 đồng gồm 532 triệu đồng tương đương 35% giá trị căn hộ (theo giá gốc), và 598,5 triệu đồng tiền chênh (95m2 x 6,3 triệu đồng). Đến ngày 14/7/2010 bà H đã nộp đầy đủ số tiền trên cho HANIC.
Tuy nhiên, sau 18 tháng ký Hợp đồng, sàn HANIC không thông báo cho bà H biết thông tin về tiến độ dự án. Bà H rất sốt ruột và tìm mọi cách để liên lạc với sàn BĐS HANIC thì được thông báo vào cuối năm 2011 là dự án đã hoàn thành cọc thí nghiệm, sẽ tiến hành thi công cọc đại trà, chậm tiến độ 12 tháng.
Bà H nói: “Đọc công văn này tôi rất bất ngờ khi được biết dự án vẫn chưa được triển khai thi công. Trong khi đó, theo Bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền góp vốn, thì thời điểm giao nhà là vào tháng 6/2012 và tại điểm 7.5 (Điều 7) của Hợp đồng ghi rất rõ: trường hợp thời điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ bị chậm 6 tháng thì HANIC phải thanh toán tiền lãi cho bà H trên tổng số tiền đã nộp. Lãi suất bằng 1,5 lần lãi suất công bố cho các khoản vay kỳ hạn 6 tháng tại Eximbank chi nhánh Láng Hạ.
Bà H cho biết, theo tiến độ mới thì ít nhất cuối năm 2014 thì dự án mới được bàn giao nhà. Do đó, bà H đã yêu cầu sàn BĐS HANIC chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền góp vốn và trả lại toàn bộ số tiền mà bà đã nộp.
Sau 1 tháng kể từ khi HANIC nhận được Đơn đề nghị của bà H, nếu yêu cầu không được chấp thuận bà H sẽ khởi kiện HANIC ra Tòa án.
Theo TTVN

Đọc thêm