Sản phụ và bé gái sơ sinh tử vong trong bệnh viện Đa khoa Gio Linh

(PLO) - Người nhà nạn nhân cho biết, khi biết tình trạng sản phụ xấu đi, họ đã xin chuyển viện nhưng không được đồng ý và bị đuổi ra ngoài. Khi hết nhẫn nại, họ đạp cửa vào thì cả sản phụ và bé gái sơ sinh đã tử vong.
Bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh - nơi xảy ra vụ việc sản phụ cùng bé gái sơ sinh tử vong.

Ngày 24/2, tin từ Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị để tích cực điều tra về nguyên nhân trường hợp sản phụ cùng bé gái sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh.

Nguồn tin cho biết, lúc 13h ngày 21/2 (tức mùng 3 Tết Ất Mùi), sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Hà (22 tuổi), trú tại thôn An Hướng, xã Gio An, huyện Gio Linh cùng bé gái sơ sinh được người nhà phát hiện đã tử vong tại phòng sinh của Bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh. Khoảng 1 giờ sau, lực lượng chức trách đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác điều tra, khám nghiệm.

Theo anh Nguyễn Xuân Thế (chồng của nạn nhân Hà) cho biết, vợ mình bắt đầu trở dạ và được người nhà đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh vào khoảng 20h tối 20/2. Đến 10h15 sáng hôm sau (21/2), sản phụ này được chuyển vào phòng chờ sinh. Lúc này còn có mẹ đẻ của sản phụ và mẹ chồng là bà Bùi Thị Nở.

Bà Nở kể lại, con dâu mình lúc này đã được nhân viên y tế tiêm nhiều mũi giục sinh và có dấu hiệu rách cổ tử cung, chảy máu nhiều. Bà Nở khẳng định rằng: “Khi biết con dâu sức đã yếu, tim thai cũng yếu nên gia đình xin chuyển viện lên tuyến cao hơn nhưng không được bệnh viện đồng ý và chúng tôi bị đuổi ra khỏi phòng sinh. Lúc này vào khoảng 12h trưa”.
Gia đình tổ chức tang lễ cho hai mẹ con sản phụ xấu số.  

Khoảng 1 giờ sau, bà Nở chắc chắn rằng: “Trong phòng sinh lúc này đã được dọn dẹp lại và chỉ có một nhân viên y tế nữ ở đó”.

Cuối giờ chiều 21/2, sau khi lực lượng chức trách hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và hiện trường, thi thể sản phụ và bé gái sơ sinh xấu số đã được đưa về quê để tổ chức mai táng.

Anh Thế cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng này, sức khỏe của vợ mình bình thường, không có biểu hiện xấu hay bệnh tật gì.
Ông Trần Văn Thành - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị - khi được phóng viên phỏng vấn về sự việc đã nói rằng: “Sau khi nhập viện, công tác thăm khám ban đầu cho thấy sản phụ bình thường nhưng sau đó vẫn có thể diễn biến. Vấn đề sinh đẻ có thể có những nảy sinh đột ngột, khó lường trước được. Lực lượng chúng tôi đang phối hợp với công an điều tra vụ việc và đang chờ kết quả giám định pháp y để đưa ra kết luận cuối cùng”.

Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin

Đọc thêm