Sắp diễn ra Chương trình Giao lưu Nghệ thuật “Nồi vòng tay lớn” kêu gọi cả nước đồng lòng vượt qua COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 26/9/2021 trên kênh HTV - Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, tiếp sóng trên kênh VTV và trên các đài truyền hình địa phương, và trên nhiều nền tảng truyền hình trực tuyến…
Sắp diễn ra Chương trình Giao lưu Nghệ thuật “Nồi vòng tay lớn” kêu gọi cả nước đồng lòng vượt qua COVID-19

Với mục đích kết nối trái tim, động viên tinh thần “tương thân tương ái”, tôn vinh nỗ lực và sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh (Sở VH&TT) cùng Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Quỹ Trịnh Công Sơn đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến với chủ đề “Nối vòng tay lớn” kêu gọi sự đồng lòng, vững tin của Nhân dân cả nước trong cuộc chiến vượt qua COVID - 19.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức cũng mong muốn kêu gọi nguồn lực để mua và vận chuyển các thiết bị vật tư y tế đóng góp vào quỹ “Phòng chống COVID-19” do Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh quản lý.

Bên cạnh sự giúp sức của các tổ chức và cá nhân ở trong nước, chương trình còn nhận được sự đóng góp từ những tổ chức, chuyên gia trên toàn thế giới ở mọi lĩnh vực thông qua mạng lưới kết nối của AVSE Global và Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ ngoại giao.

Vì thế, có thể nói rằng chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn” là cơ hội để những người con đất Việt dù ở trong hay ngoài nước đều có thể đồng lòng, chung tay, cùng nhau vượt qua đại dịch.

Chương trình được phát sóng trực tiếp dự kiến vào ngày 26/9/2021 trên kênh HTV - Đài Truyền hình TP HCM, tiếp sóng trên kênh VTV và trên các đài truyền hình địa phương, và trên nhiều nền tảng truyền hình trực tuyến như: VieOn, FPT Play, Radio VOH, Zing MP3, Tik Tok, Galaxy Play, Em và Trịnh, POPS, VTVgo, VnExpress, VOVTV, trên Fanpage của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM; Trung tâm Ca nhạc nhẹ.

Với kỳ vọng có thể thực sự đem tiếng hát đến người dân ở từng con hẻm, từng khu phong tỏa, khu cách ly, các bệnh viện đang thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 và những nhà máy; để kết nối người dân trên cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài.

Trong điều kiện giãn cách xã hội và những khó khăn nhất định, nhưng chương trình đã được Ban tổ chức nỗ lực chuẩn bị trong hơn 2 tháng qua. Hiện tại chương trình đã hoàn thành khối lượng công việc cơ bản, được sự cho phép của các cơ quan chức năng để tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại đồng thời đảm bảo một cách chặt chẽ quy định giãn cách xã hội và an toàn.

Chương trình sẽ được thực hiện theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến với nhiều điểm đầu cầu khác nhau kéo dài từ Bắc chí Nam, với sự góp mặt của các thành viên ban tổ chức cùng đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Thanh Ngân, NSUT Thanh Lam, NSUT Vân Khánh, NSUT Lê Tứ , Cẩm Vân – Khắc Triệu, Hồng Nhung, Đức Tuấn, Tùng Dương, Thanh Bùi, Hà Lê, Lân Nhã, Mỹ Anh, TLinh, Hoàng Quyên, Kyo York, Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Giám đốc Âm nhạc Trần Mạnh Tuấn và nhiều nghệ sĩ tên tuổi của các Nhà hát tại TP. Hồ Chí Minh như Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông sen, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch.

Đây là chương trình, mà ở đó, tất cả người tham gia đều mong muốn trao đi toàn bộ tâm sức, tình cảm để tạo ra những sản phẩm mang giá trị tinh thần cao nhất, trên tinh thần thiện nguyện.

Cụ thể, mỗi văn nghệ sĩ sẽ đảm nhận một điểm cầu, được kết nối với nhau bằng những tác phẩm nghệ thuật, bằng “dòng máu nối con tim đồng loại”, bằng ý chí và tinh thần của người dân Việt Nam… để cùng thắp lên niềm tin về nhịp thở cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, những vòng tay được kết nối thật mạnh mẽ.

Để truyền đi trọn vẹn tinh thần này, các tiết mục được trình diễn trong chương trình được chọn lựa kỹ lưỡng, các nghệ sĩ trong chương trình không chỉ biểu diễn mà đóng vai trò người kể chuyện chia sẻ những tâm tư và nỗ lực từ các lực lượng tuyến đầu, người dân, đội ngũ tình nguyện trên nhiều mặt trận.

Chương trình nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các cấp lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, ban ngành thành phố. Bên cạnh đó, chương trình còn nhận được sự ủng hộ từ gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gia đình không chỉ hỗ trợ chương trình về các khâu tổ chức, bên cạnh đó còn không nhận tác quyền những ca khúc do cố nhạc sĩ sáng tác.

Chương trình được tài trợ bởi Công ty Bamboo Capital, Samsung, Ví Điện Tử ZaloPay, Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp BW…

Đọc thêm