Sắp xét xử cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô 103 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  TAND TP HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ án đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức về tội “Tham ô tài sản” và “rửa tiền” với số tiền 103 tỷ. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 29/11 đến 1/12.
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (trái) và bị cáo Nguyễn Văn Lợi bị xét xử về tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền"
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (trái) và bị cáo Nguyễn Văn Lợi bị xét xử về tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền"

Chủ tọa phiên tòa là Chánh tòa Hình sự - Thẩm phán Phạm Lương Toản. Giữ quyền công tố tại phiên tòa có 4 kiểm sát viên chính thức và 2 kiểm sát viên dự khuyết thuộc VKSND TP HCM đã được sự phân công của VKSND Tối cao.

Bị hại trong vụ án được xác định là bệnh viện TP Thủ Đức. Để phục vụ cho việc xét xử, tòa triệu tập 38 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có UBND TP Thủ Đức, Sở Y tế TP HCM, ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam… Tòa cũng triệu tập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Y tế, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự TP HCM.

Theo quyết định đưa ra xét xử, vụ án có 9 bị cáo. Trong đó bị cáo Nguyễn Minh Quân – cựu Giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc công ty TNHH TM DV SX Nguyễn Tâm) sẽ bị xét xử về tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”. Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Nguyễn Minh Quân) bị xét xử về tội “Rửa tiền”. Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, với vai trò giám đốc, chủ tài khoản, có trách nhiệm quản lý tài sản Bệnh viện TP Thủ Đức, ông Quân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đề nghị bị cáo Lợi thành lập, sử dụng 4 công ty để ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng giá các thiết bị, máy móc y tế cao hơn thị trường và tham gia đấu thầu.

Không chỉ lập công ty sân sau, khi ông Quân còn chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thông đồng với Lợi để nhằm mục đích 1 trong 3 công ty là “sân sau” của Quân được trúng thầu. Thủ đoạn là hồ sơ đấu thầu cho 1 công ty tốt hơn 2 công ty còn lại.

Từ năm 2016 – 2020, các công ty “sân sau” đã trúng 27 gói thầu tại bệnh viện TP Thủ Đức. Số tiền lợi nhận các công ty thu về là 103 tỷ. Sau đó, bị cáo lợi chuyển toàn bộ số tiền nêu trên cho vợ chồng Quân bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Để che giấu số tiền 103 tỷ, ông Quân và vợ đã dùng vào nhiều mục đích cá nhân như mua vàng, mua đất, mua ôtô…

Ông Quân còn bị cáo trạng đánh giá là chưa thành khẩn khai báo, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Còn bị cáo Lợi thì thành khẩn, gia đình đã nộp khắc phục 14 tỷ đồng.

Đọc thêm