Sát hại người yêu cũ rồi tự tử vì níu kéo tình cảm bất thành

(PLVN) - Hà mang theo thỏi son và dao đến gặp bạn gái nhằm níu kéo tình yêu 3 năm. Không được như ý muốn, Hà đã sát hại người yêu cũ rồi tự tử. 
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Ngày 18/8,  TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Hải Hà (SN 1993, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị N.T.T (SN 1994, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) – người yêu cũ của Hà.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Hà và T. quen biết nhau, sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương nhau. Yêu nhau được khoảng 3 năm, đến cuối năm 2019, chị T. đã nói lời chia tay với Hà do không còn tình cảm. Do vẫn còn tình cảm với chị T., Hà nhiều lần xin nối lại tình cảm nhưng chị T. không đồng ý.
Ngày 24/12/2019, Hà mua 1 thỏi son tặng chị T. nhưng chị T. không nhận. Ngày 2/1/2020, Hà lấy lý do sẽ đi Nhật Bản nên muốn gặp mặt chị T.. Chị T. đồng ý và hẹn gặp nhau vào hôm sau. 
Vậy nhưng đến ngày hẹn với chị T., Hà lại nảy sinh ý định giết người yêu cũ nếu chị T. không đồng ý nối lại tình cảm. Do đó, Hà chuẩn bị sẵn 1 con dao rồi cho vào balo cùng thỏi son đã mua trước đó. Ý định của Hà là khi gặp chị T. sẽ đưa cả dao và thỏi son để chị T. lựa chọn. Nếu chị T. chọn son là đồng ý quay lại, Hà sẽ không làm gì. Ngược lại, nếu chị T. chọn dao, Hà sẽ giết cô gái rồi tự tử.
Ngày 3/1/2020, Hà đến gần nhà chị T. chờ sẵn. Sau đó cả 2 cùng đi xe máy đến quán trà sữa ở phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Quá trình nói chuyện với chị T., Hà  bỏ ý định cho đối phương chọn son hay dao mà lấy ngay thỏi son ra khỏi ba lo tặng bạn gái với mong muốn “gương vỡ lại lành”. Chị T. không đồng ý nhận quà cũng như nối lại tình cảm.
Đến khoảng 21h50 cùng ngày, chị T. đứng dậy đòi về. Lúc này, Hà đứng chặn cửa, kéo chị T. lại ôm và đòi hôn cô gái. Chị T. không đồng ý, đẩy Hà ra. Bị chị T. từ chối nhiều lần, Hà quyết định dùng dao giết người yêu cũ.
Theo cáo trạng, Hà đứng ôm chị T. đồng thời với tay lấy con dao bầu trong ba lô ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, gáy cô gái. Bị đâm, chị T. dùng tay ôm đầu chống đỡ, rồi ngã quỵ xuống. Chưa dừng lại, Hà tiếp tục ngồi xuống đâm thêm nhiều nhát vào cơ thể bạn gái.
Cho rằng chị T đã chết, Hà dùng chính con dao vừa gây án tự đâm vào ngực, gáy và cứa cổ mình nhưng chỉ bị xây xát nhẹ. Sau đó, Hà đi xuống tầng 1 của quán nhờ nhân viên cùng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu và ra đầu thú. Quá trình giải quyết vụ án cơ quan tố tụng xác định, chị T bị đa thương tích, bị tổn hại sức khỏe là 12%. 
Với hành vi nêu trên, Hà bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Giết người”. Bởi theo HĐXX, việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm hại tính mạng, sức khỏe của chị T.

Đọc thêm