Sạt núi, hàng trăm tấn đá chắn đường sắt Bắc – Nam

(PLO) - Thông tin từ Sở GT-VT tỉnh Quảng Bình ngày 10/7 cho biết, ông Phạm Quang Hải – Giám đốc Sở này đã có mặt tại hiện trường sau sự cố sạt lở đá xuống đường ray để chỉ huy ứng cứu, kịp thời thông tuyến đường sắt Bắc – Nam.
Hiện trường vụ sạt lở đá gây ách tắc đường sắt Bắc - Nam.
Hiện trường vụ sạt lở đá gây ách tắc đường sắt Bắc - Nam.

Khoảng 2h30 hôm nay, 10/7, sau trận mưa lớn, những khối đá có tổng khối lượng nặng hàng trăm tấn từ ngọn núi phía Bắc nhà ga Lạc Sơn, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) sạt lở, đổ ập xuống tuyến đường sắt qua đoạn này. Trong 3 tảng đá lớn bị sạt xuống, tảng lớn nhất ước tính khoảng gần 30 khối.

Đường ray số 2 và số 3 ở ga Lạc Sơn bị hỏng gần 200m. Rất may ở thời điểm sạt lở, không có chuyến tàu nào lưu thông qua, nhưng tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc.

Sự việc đã gây thiệt hại cho ngành đường sắt hàng chục tỷ đồng.
Sự việc đã gây thiệt hại cho ngành đường sắt hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tại địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện để di chuyển đá ra khỏi đường ray và kịp thời sửa chữa để các đoàn tàu lưu thông đúng lịch trình.

Hiện các đoàn tàu qua ga Lạc Sơn phải di chuyển rất chậm (5km/h) trên đường ray số 1 để tránh ách tắc kéo dài. Ước tính sự việc đã gây thiệt hại cho ngành đường hàng chục tỷ đồng.

Theo nhận định của giới địa chất, quá trình phong hóa của các núi đá ở ga Lạc Sơn đang diễn ra phức tạp, gia nhiệt của đợt nắng nóng đang hoành hành khiến kết cấu đá thay đổi, gặp mưa lớn nên thay đổi nhiệt đột ngột, gây ra sạt lở. An toàn tại ga Lạc Sơn luôn bị đe dọa bởi tình trạng này.

Đọc thêm