Sẽ cắm hơn 500 mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sông, suối tại Đà Lạt

(PLVN) -  Sở TNMT Lâm Đồng vừa trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch trên địa bàn TP Đà Lạt. Dự kiến sẽ có hơn 500 cột mốc được cắm.
Bảo vệ nguồn nước tự nhiên là vấn đề cấp bách hiện nay ở Lâm Đồng.

Theo đề xuất của Sở TNMT Lâm Đồng, kinh phí thực hiện công trình nói trên là hơn 978 tỷ đồng từ nguồn vốn UBND tỉnh giao dự toán thu chi ngân sách năm 2021, thời gian thực hiện gói thầu trong 3 tháng.

Trước đó, ngày 23/8, Sở TNMT đã có quyết định phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch trên địa bàn TP Đà Lạt do Sở TNMT làm chủ đầu tư.

Dự kiến gói thầu sẽ thực hiện các công việc như: Lập lưới khống chế đe vẽ tại 50 điểm; đo đạc xác định mép sông, suối tỷ lệ 1/2000 với 104 ha, lập bản đồ chuyên đề hành lang bảo vệ nguồn nước tỷ lệ 1/2000. Đặc biệt, dự kiến sẽ đúc, vận chuyển và chôn 564 mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch.

Việc cắm mốc được cho là sẽ tránh tình trạng các sông, suối, kênh, rạch bị lấn chiếm, bồi đắp dẫn đến thu hẹp diện tích lòng sông, suối và gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, hoạt động san gạt trái phép, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đổ xuống hồ Đan Kia – Suối Vàng (nằm trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) làm cho chất lượng nguồn nước của hồ ngày càng suy giảm. UBND tỉnh Lâm Đồng sau đó đã ban hành Văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống ô nhiễm nguồn nước, cảnh quan môi trường hồ Đan Kia - Suối Vàng và các vùng phụ cận.

Từ năm 2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh. Đối với sông, suối có 504 đoạn sông, suối phải lập hành lang bảo vệ với tổng chiều dài 2.823,38 km. Trong đó, có 118 đoạn sông suối với tổng chiều dài 420,54 km phải cắm mốc hành lang bảo vệ.

Đọc thêm