Sẽ có hơn 4.200 thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Nghị quyết được HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua sáng nay, 27/6, toàn tỉnh sẽ có tối đa 4.261 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) tại 1.367 thôn, tổ dân phố. Số lượng thành viên như trên cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã trong việc đảm bảo ANTT.
Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trình bày dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trình bày dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2025 thông qua tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) sáng 27/6 với 100% đại biểu biểu quyết tán thành.

Trước đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Lê Hồng Phong trình bày dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua. Sau đó, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra, trước khi các đại biểu biểu quyết thông qua.

Đại biểu tham gia Kỳ họp thứ HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X.

Đại biểu tham gia Kỳ họp thứ HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X.

Theo Nghị quyết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 142 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, trong đó có 495 tổ dân phố thuộc 31 phường, thị trấn và 872 thôn thuộc 111 xã. Qua rà soát, tại các phường, thị trấn hiện có 2.083 người đang tham gia lực lượng bảo vệ dân phố; tại các xã có 1.362 công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng; tại các thôn, tổ dân phố có 12.932 đội viên dân phòng. Các lực lượng này đã và đang phát huy hiệu quả trong hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong thời gian qua.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Tuy nhiên, đến ngày 1/7/2024, các lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách không còn căn cứ pháp lý để tiếp tục hoạt động. Vì Vậy, cần phải kiện toàn các lực lượng này và thành lập Tổ bảo vệ ANTT để tiếp tục duy trì hoạt động, hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Do đó, việc xây dựng, thông qua Nghị quyết là phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Theo Nghị quyết được thông qua, toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có tối đa 4.261 thành viên Tổ bảo vệ ANTT tại 1.367 thôn, tổ dân phố; trung bình mỗi phường, thị trấn có 48,5 thành viên, mỗi xã có 25 thành viên. Với số lượng thành viên như trên cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã trong việc đảm bảo ANTT.

Cụ thể, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT, có tổ trưởng, tổ phó và thành viên. Về số lượng, đối với thôn có dưới 350 hộ gia đình, tổ dân phố có dưới 500 hộ gia đình được bố trí không quá 3 thành viên/tổ. Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên được bố trí không quá 4 thành viên/tổ.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua 5 Nghị quyết khác gồm: Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực KHĐT; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 7/12/2019 của HĐND tỉnh về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý;

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 3/3/2022 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền ăn cho một số đối tượng đang điều trị tại các cơ sở y tế công lập và thu dung điều trị Covid-19, cách ly y tế tập trung theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2022 và Nghị quyết phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024.

Đọc thêm