Sen hồng chiếm ưu thế khi bình chọn Quốc hoa tại TP.HCM

Sau ba ngày diễn ra “Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về bình chọn Quốc hoa Việt Nam” do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND TP.HCM phối hợp cùng các đợn vị tổ chức tại Công viên 23-9, TP.HCM, tối qua, triển lãm đã bế mạc. Trong số 53.786 phiếu bình chọn trên tổng số 60.000 phiếu đã phát và kết quả: hoa sen hồng chiếm 71,1%, hoa mai 18,16%, hoa đào 6,71%, các loài hoa khác 3,97%.

Sau ba ngày diễn ra “Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về bình chọn Quốc hoa Việt Nam” do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tại Công viên 23-9, TP.HCM, tối qua, triển lãm đã bế mạc.

trienlamsenhong
Hoa sen hồng chiếm 71,1% trong cuộc bỏ phiếu bình chọn tại TP.HCM.

Tại cuộc triển lãm, khách tham quan được chiêm ngưỡng và bầu chọn vẻ đẹp của các loại hoa Việt Nam như hoa sen, mai, đào, lan, cúc, lúa… thông qua nhiều hình thức trưng bày như nghệ thuật sắp đặt, ảnh nghệ thuật về hoa, tác phẩm mỹ thuật về hoa, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ…

Ngoài ra, 3 loài hoa được xem là biểu tượng của 3 miền đất nước được sắp đặt thành những hình ảnh tiêu biểu cho mỗi vùng miền như: hoa đào được sắp thành Chùa Một Cột, hoa sen được xếp thành cầu Tràng Tiền, hoa mai bố trí thành hình ảnh chợ Bến Thành.

Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết: “Cuộc bầu chọn quốc hoa Việt Nam trở thành một hoạt động văn hóa sâu rộng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức công dân, khích lệ tinh thần yêu nước, góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội".

Tại triển lãm đã có 60.000 phiếu bình chọn được phát ra để lấy ý kiến người dân. Cùng với việc bình chọn qua mạng, cuộc triển lãm này dự kiến sẽ là “vòng chung kết” để bầu chọn Quốc hoa của Việt Nam.

Theo thống kê từ Ban tổ chức cho đến cuối giờ chiều qua đã có 53.786 phiếu bình chọn trên tổng số 60.000 phiếu đã phát và kết quả: hoa sen hồng chiếm 71,1%, hoa mai 18,16%, hoa đào 6,71%, các loài hoa khác 3,97%.

Tại hệ thống website của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hoa sen hồng cũng chiếm ưu thế cao với tỷ lệ 62,2%, hoa đào 15,8% và hoa mai 14,5%.

Một khách thưởng lãm chia sẻ: “Sao chúng ta không chọn và quyết định hoa sen là Quốc hoa Việt Nam luôn, mà phải tổ chức các lần bình chọn như vậy, vì hoa sen gắn kết với con người Việt Nam, với non nước làng quê Việt Nam từ bao đời nay, gắn kết với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chủ tịch vĩ đại”.

Ngay sau triển lãm này, Ban tổ chức sẽ lập hồ sơ trình lên Quốc hội để chọn Quốc hoa Việt Nam.

Đ.Nghĩa

Đọc thêm