"Siêu Bộ" Văn phòng Chính phủ: Một chuyên viên “to” hơn cả Thứ trưởng“

(PLO) - Góp ý trong phiên thảo luận về Dự thảo Luật Tổ chức Chính Phủ, ĐB Chu Sơn Hà đề nghị cần làm rõ địa vị pháp lý của Văn phòng Chính phủ. Bởi theo ông, Văn phòng Chính phủ có tầm quan trọng như một "siêu bộ".
"Siêu Bộ" Văn phòng Chính phủ: Một chuyên viên “to” hơn cả Thứ trưởng“
"Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ địa vị pháp lý của Văn phòng chính phủ." - ĐB Chu Sơn Hà nói. 
Theo phân tích của ĐB Chu Sơn Hà, trong Điều 39, cơ quan ngang Bộ không quy định về Văn phòng Chính phủ. Quy định Điều 31 Thứ trưởng các Bộ và Phó thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ là 5. 
"Văn phòng Chính phủ có bao nhiêu Phó văn phòng Chính phủ, không quy định trong này, như vậy có thể lên tới 7, 8 người hoặc 8, 9 người cũng được. " - ĐB Chu Sơn Hà lo ngại.
Theo ý kiến của ông, Văn phòng Chính phủ là cơ quan, không phải là Bộ, nhưng có phải là cơ quan ngang bộ hay không thì cần thiết kế trong Điều 39 và Điều 41. Có thể chuyển Điều 41 thành một khoản liên quan đến Văn phòng Chính phủ và Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng quy định theo khung chung có 5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng không thể nói đứng ngoài cơ cấu số lượng cấp phó thì không minh bạch.
"Văn phòng Chính phủ tuy không phải Bộ nhưng là siêu bộ." - ông nói.
ĐB Chu Sơn Hà cũng thẳng thắn đề nghị: Chúng ta cứ quan tâm đến cải cách hành chính, rút ngắn các quy trình thủ tục ở các cơ quan địa phương. Tuy nhiên, ngay trong nội bộ Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, chúng tôi xin đề nghị cũng phải cải cách hành chính.
Một đồng chí là chuyên viên Văn phòng Chính phủ còn to hơn cả đồng chí Thứ trưởng. Thậm chí còn có vị trí cao hơn cả một đồng chí Ủy viên Trung ương là Bộ trưởng. 
Bởi vì nếu trình các dự án, các báo cáo, được trình Chính phủ hay không là do đồng chí chuyên viên đó phải trình. Việc đó chúng tôi đề nghị với ngay bản thân Văn phòng Chính phủ cũng phải cải cách hành chính trong quá trình để phục vụ các địa phương, phục vụ các bộ cho tốt hơn." 
Về số lượng Thứ trưởng, theo ý kiến của đa số ĐB phát biểu trong phiên thảo luận, ĐB Chu Sơn Hà cũng đồng ý với dự thảo quy định mỗi bộ tối đa có 5 Thứ trưởng, riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an  có 6 Thứ trưởng.
Tuy nhiên, với riêng Bộ Ngoại giao,  ĐB Chu Sơn Hà đề nghị nên "ghi mềm" ở chế định này. "Bộ Ngoại giao không có nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực trong nước mà liên quan đến quan hệ quốc tế, do đó số lượng Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao phụ thuộc vào quan hệ quốc tế. 
Đề nghị Quốc hội quy định số lượng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ do Chính phủ đề nghị căn cứ trên hoạt động đối ngoại của nhà nước và được Ủy ban thường vụ Quốc hội chấp nhận." - ông nói.
Vị ĐB Tp Hà Nội cũng phân tích thêm: Nước ta là nước nhỏ quan hệ với các nước lớn cần bố trí một Thứ trưởng làm đại sứ tại đó hoặc những nước có quan hệ đặc biệt như Campuchia, Lào v.v... cần bố trí những đồng chí hàm Thứ trưởng, hoặc quan hệ các nước khác trong khu vực hoặc các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, việc đó nếu quy định chỉ 6 Thứ trưởng, Bộ Ngoại giao không thể đáp ứng được mối quan hệ trong ngoại giao là có đi, có lại./.

Đọc thêm