Siêu thị ở Hà Nội: Không có chuyện lo thiếu thực phẩm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều tối 18/7, sau thông tin Hà Nội siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19, lượng người đổ về các siêu thị tăng đột biến, khiến các siêu thị sớm hết hàng. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau, trên quầy kệ các siêu thị,  nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm vẫn được bày bán như ngày thường, thậm chí còn nhiều hơn.
Đảm bảo lượng hàng hóa cung cấp trong những ngày dịch.

Đảm bảo lượng hàng hóa cung cấp trong những ngày dịch.

Tại 2 siêu thị lớn ở Hà Nội, các mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo, rau, củ, quả... được nhân viên thường trực xếp lên kệ thường xuyên. Các mặt hàng đa dạng dồi dào, nhưng giá cả vẫn ổn định, gần như không có sự điều chỉnh tăng.

Các mặt hàng đồ khô khác đầy đủ trên kệ.

Các mặt hàng đồ khô khác đầy đủ trên kệ.

Quầy thịt tại Aeon mall Hà Đông luôn đầy ắp.

Quầy thịt tại Aeon mall Hà Đông luôn đầy ắp.

Hàng tươi liên tục được xếp lên.

Hàng tươi liên tục được xếp lên.

Không còn tình trạng đổ xô đi mua hàng tích trữ

Mặc dù hàng hóa mới lên kệ dồi dào nhưng lượng người mua đã vắng vẻ thưa thớt đi rất nhiều. Điều này phần nào giảm thiểu được nguy cơ lâu lan dịch bệnh cao khi không tập trung quá đông, gây tắc nghẽn siêu thị như tối 18/7.

Không còn cảnh chen lấn, xếp hàng chờ thanh toán ở Big C Thăng Long.

Thưa thớt người qua lại mua hàng.

Thưa thớt người qua lại mua hàng.

Quầy gạo, thực phẩm tại Aeon Mall.
Quầy gạo, thực phẩm tại Aeon Mall.

Đọc thêm