“Sở hữu” 4 tiền án vẫn tiếp tục đi trộm cắp

(PLO) - Với 4 tiền án và 1 lần đi trường giáo dưỡng về tội trộm cắp tài sản, đối tượng Lê Thiên Bảo lại tiếp tục tái phạm và lần này y phải nhận mức án 36 tháng tù giam về hành vi phạm tội của mình.
Bị cáo Lê Thiên Bảo tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Lê Thiên Bảo tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày 17/3, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án 36 tháng tù giam mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Lê Thiên Bảo (SN 1991, trú tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h, ngày 24/4/2016, Bảo thuê xe ôm đến nhà bạn ở xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong) chơi. Khi đi ngang qua nhà anh Hoàng Đức Nhân ở xã Triệu Ái thấy đèn sáng, cửa lại mở nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Bảo liền đi vào nhà, rồi dắt chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade BKS 74D1-06.567 của anh Nhân đang để trong nhà và lấy thêm chiếc điện di động hiệu Oppo đang sạc trên bàn. Khi dắt xe ra cổng, do 2 kính chiếu hậu bị lỏng nên y tháo kính bỏ lại rồi chạy xe vào TX Quảng Trị (Quảng Trị), sau đó đón xe khách đưa chiếc xe mô tô này vào Bình Dương.

Chiếc xe mô tô chiếm đoạt được Bảo dùng làm phương tiện đi lại, còn chiếc điện thoại di động thì bán lại cho một tiệm mua bán điện thoại cũ với giá 300 nghìn đồng. Đến ngày 2/6/2016, thì đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đọc thêm