Số người thiệt mạng do bão tại Philippines tăng cao

(PLO) - Tổng số người thiệt mạng tại riêng một thành phố của Philippines được thống kê tăng gấp đôi lên đến 4.000 người. Trong khi đó, các máy bay trực thăng từ một tàu sân bay của Mỹ và các tàu hải quân khác đã bắt đầu vận chuyển lương thực, nước và các nhóm chuyên gia y tế tới các khu vực bị tàn phá do bão. 
Số người thiệt mạng do bão tại Philippines tăng cao
Tổng thống Philippines Benigno Aquino đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng vì việc tăng cường phân phối đồ viện trợ và những lời chỉ trích về những con số ước lượng người tử vong không rõ ràng, đặc biệt là tại thành phố Tacloban thuộc tỉnh Leyte. 
Theo một bảng thông báo đặt tại Tòa thị chính Tacloban – nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Haiyan - số người chết đã là 4.000 người, tăng gấp đôi so với con số 2.000 được đưa ra một ngày trước đó. Con số này được các quan chức địa phương đưa ra một ngày sau khi họ bắt đầu chôn cất thi thể các nạn nhân trong các ngôi mộ tập thể. 
Thị trưởng Tacloban Alfred Romualdez nói rằng, một số người có thể đã bị cuốn ra biển và thi thể của họ không thể tìm được sau khi những đợt sóng biển quét qua các khu vực ven biển. Cả một khu dân cư từ 10.000 đến 12.000 người giờ đã trở nên vắng vẻ. 
Thông tin công khai của Tòa thị chính Tacloban đã chứng tỏ nhận định con số người tử vong do bão cao hơn rất nhiều so với ước tính mà Tổng thống Aquino đưa ra hồi đầu tuần là khoảng 2.000 hoặc 2.500 người. Tuy nhiên, con số người tử vong chính thức được giới chức Philippines đưa ra trong ngày 15/11 là 2.360. Còn Liên Hợp quốc dẫn các con số của chính quyền nói rằng tổng số người thiệt mạng đã là 4.460 người. Số người bị thương do bão được thống kê là 3.850 người. 
Trong lúc này, những người sống sót sau cơn bão kinh hoàng ngày càng trở nên tuyệt vọng và giận dữ vì tốc độ phân phối đồ viện trợ, bởi tình trạng cướp bóc tràn lan. “Chúng tôi chẳng biết tiếp theo sẽ phải làm gì” – cô May May Gula, 30 tuổi, hiện đang sống tại tòa nhà trụ sở của thành phố Tacloban nói. Các nhân viên cứu trợ nước ngoài gọi đây là thảm họa chưa từng có tiền lệ tại Philippines.
Bên cạnh đó, Thượng nghị sỹ Nancy Binay cho hay bà đã nhận được một số báo cáo về các vụ hiếp dâm và tội phạm nhằm vào phụ nữ, trong đó một số vụ việc được cho là do các đối tượng đã trốn khỏi nhà tù sau cơn bão gây ra. 
Các nước tăng cường viện trợ
Cũng trong ngày 15/11, các trực thăng Mỹ đã tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do bão Haiyan. Tàu sân bay USS George Washington và các tàu khác của Mỹ đã đến tỉnh Samar từ tối 14/11, mang theo 5.000 binh lính và hơn 80 máy bay trực thăng. 
Chính phủ Anh trong khi đó cũng đang điều tàu sân bay HMS Illustrious, hơn 32 triệu USD viện trợ, một nhóm chuyên gia y tế và một máy bay vận tải của Hoàng gia Anh tới hỗ trợ công tác cứu trợ cho các nạn nhân. Nhật cũng chuẩn bị gửi 1.000 binh lính, tàu hải quân và máy bay trực thăng tới Philippines. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, Chính phủ nước này ngày 15/11 cũng cam kết hỗ trợ 40 triệu USD cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai của Philippines. Đây được cho là chiến dịch cứu trợ lớn nhất từ trước đến nay của quân đội nước này. 
Trung Quốc trong khi đó cho biết sẽ gửi hàng cứu trợ trị giá 1,6 triệu USD. Trước đó, Bắc Kinh đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi chỉ tuyên bố hỗ trợ cho Philippines 200.000 USD. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 15/11 cho rằng nước này nên cử các tàu chiến tới Philippines để thể hiện thiện chí của mình với người hàng xóm.