Sơ thẩm vụ án địa ốc Alibaba: 58 người được nhận lại đất mua của nhóm Nguyễn Thái Luyện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua (30/12), TAND TP HCM tiếp tục công bố bản án về trách nhiệm bồi thường của Nguyễn Thái Luyện với 4.548 bị hại. Buổi tuyên án được phát trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của TAND TP HCM, bị hại và những người liên quan vụ án đều có thể theo dõi trực tuyến.
HĐXX sơ thẩm đã quyết định: 58 người được nhận lại đất mua của nhóm Nguyễn Thái Luyện
HĐXX sơ thẩm đã quyết định: 58 người được nhận lại đất mua của nhóm Nguyễn Thái Luyện

Tòa xác định, vụ án Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Cty CP Địa ốc Alibaba) và đồng phạm có hơn 4.500 bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2.446 tỷ đồng. Với những người liên quan chưa được xem xét trong bản án này, một số bị cáo nhận mình "cũng là bị hại của Địa ốc Alibaba" nhưng không cung cấp được các hồ sơ chứng từ, HĐXX sẽ tách ra để họ khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.

Sau hơn ba giờ công bố bản án, HĐXX đã đưa ra phán quyết đối với khoảng 1.000 khách hàng thuộc nhiều dự án của địa ốc Alibaba. Số tiền các bị hại được bồi thường từ gần 100 triệu đến vài tỷ đồng.

Theo phụ lục II bản án được HĐXX công bố, vụ án có 58 người có quyền, nghĩa vụ liên quan sẽ được nhận lại đất nhưng phải tiếp tục nộp tiền còn thiếu vào cơ quan thi hành án để thực hiện hợp đồng. Họ là những khách hàng nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với cá nhân Luyện; Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) và Trịnh Minh Pháp (GĐ Cty 108) mà không thông qua các pháp nhân, tức không phải bị hại trong vụ án.

Nguồn gốc số đất trên dù từ tiền Cty Alibaba chiếm đoạt của các bị hại, song thời điểm ký hợp đồng các thửa đất đã có giấy chứng nhận hợp pháp, thỏa thuận tự nguyện, ngay tình, khách đã trả 50-100%... Do vậy, HĐXX chấp nhận yêu cầu của 58 người này, được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng để nhận đất.

Với những người chưa trả 100% hợp đồng, cần phải nộp số tiền còn thiếu vào tài khoản của cơ quan thi hành án. Sau đó, tài sản trên sẽ được cơ quan thi hành án giải tỏa kê biên, hủy bỏ ngăn chặn giao dịch để đăng bộ, sang tên theo quy định.

Với 20 thỏi kim loại màu vàng thu giữ tại Cty Alibaba, HĐXX cho biết kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng. VKSND TP đề nghị HĐXX tiêu hủy; song Luyện xin nhận lại. Tòa nhận định đây là tài sản riêng của bị cáo, không liên quan hành vi phạm tội, nên chấp nhận yêu cầu cho Luyện được nhận lại tài sản này.

Với các con dấu, tài liệu kế toán, tài liệu Cty và những vật chứng có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, tòa tuyên chuyển lưu theo hồ sơ vụ án.

Với các ôtô thuộc sở hữu Cty Alibaba mà Luyện đang thế chấp tại ngân hàng, được hình thành từ vốn vay của ngân hàng, không liên quan hành vi phạm tội. Do đó, HĐXX giao ngân hàng xử lý, thu hồi nợ. Số tiền còn lại (nếu có), ngân hàng nộp vào cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của các bị cáo.

Trước đó, tòa đánh giá Luyện có vai trò chủ mưu, cầm đầu xuyên suốt vụ án. Luyện và đồng phạm đã rao bán 58 dự án "ma" cho hơn 4.500 bị hại trên khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng. Quá trình điều tra và xét hỏi, Luyện ngoan cố, không thừa nhận hành vi sai phạm. HĐXX cho rằng cần có bản án nghiêm khắc, áp dụng khung hình phạt cao nhất đối với bị cáo. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Luyện mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị phạt mức án từ 10-19 năm tù về cùng tội danh trên. Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) 30 năm tù, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) 27 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Đọc thêm