Số trẻ em nhập viện do sốt vi rút và viêm đường hô hấp tăng đột biến

QTV -Thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát sinh. Thực tế cho thấy, những ngày này số  bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, trong đó phần lớn là trẻ em với các bệnh phổ biến như: sốt vi rút, tiêu chảy và các bệnh về đường hô hấp.

 QTV - Thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát sinh. Thực tế cho thấy, những ngày này số bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, trong đó phần lớn là trẻ em với các bệnh phổ biến như: sốt vi rút, tiêu chảy và các bệnh về đường hô hấp. 

[video(14598)]

Trung bình một ngày tại khoa Nhi - bệnh viện Đa Khoa khu vực Bãi Cháy tiếp nhận từ 80 đến 100 trẻ em đến khám và điều trị. Riêng trong những ngày gần đây, số lượng trẻ phải nhập viện tăng thêm từ 20 đến 40 trẻ. Cao điểm có ngày lên tới 150 trẻ tới khám và điều trị. Hầu hết số trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho và kèm theo một số triệu chứng khác như: viêm họng kéo dài, viêm A có mủ…
 
 Hiện khoa nhi Bệnh viện Đa khoa KV Bãi Cháy có 10 phòng với 35 giường bệnh. Với số lượng trẻ nhập viện như hiện nay, các phòng bệnh của khoa nhi luôn ở trong tình trạng quá tải.
 
 Bà Nguyễn Thị Ngọt - Trưởng khoa nhi BV Bãi Cháy đưa ra lời khuyên đối với các gia đình có trẻ nhỏ: Thời tiết đầu mùa hè, nóng lạnh thất thường, mồ hồi trẻ ra nhiều, phải lau khô mồ hôi không để các cháu bị nhiễm lạnh, không được để trẻ nằm trực tiếp dưới quạt, vệ sinh tai mũi họng thật tốt, đảm bảo chế độ dinh dưỡng để nâng sức đề kháng chống lại bệnh tật.
 
 Bên cạnh việc tăng cường công tác khám và điều trị vào cả ngày thứ bảy trong tuần, hiện Bệnh viên đa khoa KV Bãi Cháy đang có kế hoạch phối hợp với một số bệnh viện Trung ương như bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện C- Hà Nội để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là đối với trẻ em. 

 Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, các bậc phụ huynh nên nghiêm túc thực hiện theo đúng khuyến cáo của bác sỹ để bảo vệ sức khoẻ cho trẻ, tuyệt đối không được tự ý cho trẻ dùng thuốc, vì các bệnh do vi rút hầu như không có thuốc đặc trị, bệnh khỏi chủ yếu dựa vào các biện pháp tăng cường sức đề kháng và chỉ có bác sỹ mới đưa ra chỉ định chính xác.

 Hồng Loan 
 

Đọc thêm