Sôi động ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc

(PLO) - Ngày 28/5, tại Đình Tân Lộc Đông, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội “Du lịch vườn trái cây Tân Lộc” và trao nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp thành phố.
Quang cảnh náo nhiệt tại ngày hội du lịch vườn trái cây diễn ra tại đình Tân Lộc Đông
Quang cảnh náo nhiệt tại ngày hội du lịch vườn trái cây diễn ra tại đình Tân Lộc Đông

Đây là ngày hội được tổ chức hàng năm vào dịp Tết Đoan Ngọ nhằm tôn vinh nếp sinh hoạt văn hóa lành mạnh, những thành quả lao động của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá vườn trái cây Tân Lộc cùng với tiềm năng du lịch sinh thái miệt vườn đến du khách.

Ngày hội năm nay sẽ diễn ra từ 28 – 30/5 (nhằm ngày 3 – 5/5 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao bổ ích, sinh động: hội thi trang trí, trưng bày gian hàng ẩm thực dân gian, hội thi trưng bày trái cây và củ quả lạ, hội thi “chim chọi và chim hót”, hội thi cây cảnh, bon sai, hội chợ hàng Việt về nông thôn, triển lãm sản phẩm các làng nghề truyền thống,…

Ngày hội năm nay có thêm giải vô địch Vovinam trẻ và giải lân sư rồng quận Thốt Nốt mở rộng lần đầu tiên góp phần tạo thêm không khí nhộn nhịp vui tươi, phấn khởi cho ngày hội.

Đặc biệt, tại ngày hội còn trưng bày các loại rau củ quả lạ, quả mít vườn “khổng lồ” nặng hơn 50kg, buồng chuối cao hơn 100 nải, khoai ngọt thơm dứa nặng hơn 42 kg…thu hút đông đảo du khách đến tham quan chiêm ngưỡng,

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo TP Cần Thơ đã trao bằng chứng nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố cho Đình thần Tân Lộc Đông. 

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Thốt Nốt là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt là phương Tân Lộc có vị trí nằm gần dòng sông Hậu, được thiên nhiên ưu đãi có điều kiện thuận lợi phát triển loại hình du lịch sinh thái miệt vườn sông nước.

Để góp phần phát triển kinh tế, du lịch toàn diện, trong thời gian tới, lãnh đạo địa phương cần tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch sinh thái và di sản văn hóa truyền thống. Khai thác tiềm năng sẵn có để phát triển du lịch sinh thái miệt vườn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vai trò vị trí của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội qua đó tạo sự đồng thuận cao từ nhân dân để người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch. Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng và bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, đặc biệt là đình Tân Lộc Đông. Quan tâm công tác xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, ứng xử văn minh để phát triển mạnh mẽ và bền vững loại hình du lịch sinh thái miệt vườn.

Đọc thêm