Sôi nổi Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi ở Nghệ An

(PLVN) - Hội thi là dịp để các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và cán bộ làm công tác Mặt trận giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, nhất là thực hành giải quyết các tình huống thực tế, tham khảo các mô hình tốt, cách làm hay, qua đó tiếp tục nâng cao kỹ năng, kiến thức.
Một phần thi tiểu phẩm sôi nổi của đội thi
Một phần thi tiểu phẩm sôi nổi của đội thi

Ngày 21/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi cấp tỉnh năm 2023.

Thời gian qua, hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần phát huy quyền làm chủ của người dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư. Đặc biệt với sự tham gia thầm lặng “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, nhưng chứa đầy nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở đã nâng cao chất lượng công trình trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Hoàng Công Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội thi

Ông Hoàng Công Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội thi

Nghệ An hiện có 1.208 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động tích cực và đóng góp nhiều kết quả nổi bật. Tính đến ngày 31/8/2023, các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong tỉnh đã tổ chức giám sát được 1.208 công trình; thông qua giám sát đã kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, thi công các công trình tại cơ sở.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng có nơi, có lúc vẫn còn “hình thức”; còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện đảm bảo của cấp ủy, chính quyền; việc kiến nghị và tiếp thu, giải quyết, phản hồi còn chậm; năng lực và kỹ năng của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế…

Các đại biểu trao Cờ lưu niệm cho các đội thi

Các đại biểu trao Cờ lưu niệm cho các đội thi

Hội thi là dịp để các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là thực hành giải quyết các tình huống thực tế, tham khảo các mô hình tốt, cách làm hay, qua đó tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng và chất lượng hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; đồng thời, kịp thời biểu dương, tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Hội thi cũng góp phần thiết thực tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành các Luật và các văn bản pháp luật liên quan. Kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những bất cập trong việc thực hiện các văn bản liên quan, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hoá, gồm 4 phần thi: Phần thi giới thiệu, phần thi lý thuyết, phần thi xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm.

Ban giám khảo hội thi

Ban giám khảo hội thi

Phát biểu tại hội thi, ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN; bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở; sự chủ động, cố gắng, nỗ lực của MTTQ các cấp trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN đề nghị mỗi thí sinh và các đội thi nêu cao trách nhiệm, lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi vào thực tiễn đời sống để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà nhân dân ủy thác. Sau khi kết thúc hội thi, trở về địa phương, các thành viên của các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Đọc thêm