Sự kiện Cà Mau - Điểm đến: Quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trên cơ sở những kết quả đạt được của sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2023”, UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2024” nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh thông qua các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại đến với du khách trong và ngoài nước.
Lễ Tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Lễ Tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tại Sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2024” gồm các sự kiện chính: Lễ Nghinh Ông Sông Đốc diễn ra từ ngày 23/3 - 25/3, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời; Lễ hội Tri ân Quốc tổ, đồng thời tổ chức Hội thi ẩm thực và trưng bày, giới thiệu, mua bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện; trò chơi dân gian… diễn ra từ ngày 11/4 - 14/4, tại Khu Du lịch Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau;

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương gắn với các hoạt động văn hoá, văn nghệ; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian tại khu vực Đền thờ Vua Hùng, huyện Thới Bình;... diễn ra từ ngày 17/4 - 18/4; Tuần lễ sách và văn hóa đọc nhằm tuyên truyền giới thiệu sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật; giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc,… dự kiến tổ chức từ ngày 20/4 - 22/4, tại Công viên văn hóa Hùng Vương, TP. Cà Mau.

Khai mạc Ngày hội “Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IV”; tổ chức cuộc thi làm bánh dân gian để dâng lên Đức Quốc Tổ; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian; trưng bày, bán các loại bánh dân gian, ẩm thực; hướng dẫn chế biến các loại bánh dân gian; trưng bày các sản phẩm OCOP; trưng bày hình ảnh du lịch Cà Mau- diễn ra từ ngày 27/4 - 02/5 tại Quảng trường phường 5, thành phố Cà Mau.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, “Uống nước nhớ nguồn”, nhớ về tổ tông, lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc đã có công dựng nước.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, “Uống nước nhớ nguồn”, nhớ về tổ tông, lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc đã có công dựng nước.

Cùng với đó, sự kiện Hương rừng U Minh, nhằm hưởng ứng ngày lễ 30/4 và 1/5 với các hoạt động thể thao như: Chạy xe đạp thể thao, đi bộ xuyên rừng; bơi đối kháng trên xuồng,... và các trò chơi dân gian được diễn ra từ ngày 30/4 - 1/5 tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ; Triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật “U Minh 45 năm – một chặng đường”; Liên hoan giọng hát hay “Hương rừng U Minh”; giới thiệu các sáng tác mới bản vọng cổ, tân nhạc viết về U Minh; Hội thi nấu ăn chủ đề “Món ngon từ sản vật U Minh; các hoạt động thể thao như: đua xuồng trên sông Cái Tàu; giải bóng đá 7 người;… Dự kiến trong tháng 5/2024 nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập huyện U Minh (20/5/1979 – 20/5/2024), tại thị trấn U Minh và Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Du khách tham quan Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2023.

Du khách tham quan Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2023.

Tổ chức giải Marathon - Cà Mau với quy mô khoảng 6.000 người tham gia với mục tiêu quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa con người, sản vật vùng đất Cà Mau. Dự kiến trong tháng 11/2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ ngành Tôm Việt Nam, diễn ra từ ngày 20 - 22/3 tại TP. Cà Mau.

Lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954-2024), trưng bày triển lãm tư liệu, hình ảnh, tổ chức về nguồn và tọa đàm sự kiện tập kết ra Bắc; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng Khu vực ĐBSCL; Thi sáng tác ca khúc và lời mới bài ca vọng cổ chủ đề Sự kiện 70 năm tập kết ra Bắc (1954-2024);… diễn ra từ ngày 15/11 - 30/11.

Trưng bày các sản phẩm OCOP của huyện Năm Căn.

Trưng bày các sản phẩm OCOP của huyện Năm Căn.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “Sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2024, nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh tỉnh thông qua các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, mở rộng liên kết hợp tác phát triển thương mại, du lịch, thu hút đầu tư phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh với các tỉnh thành trong cả nước. Thông qua chương trình này tỉnh Cà Mau xây dựng hình ảnh địa phương phong phú đa dạng về tiềm năng, giúp tỉnh khai thác tốt cơ hội, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội; gắn phát triển du lịch và phát triển thương mại dịch vụ, kích cầu tiêu dùng hàng hóa nội địa, đặc biệt là hàng hóa đặc sản, sản phẩm OCOP”.

Chạy xe đạp thể thao, đi bộ xuyên rừng,... được diễn ra tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Chạy xe đạp thể thao, đi bộ xuyên rừng,... được diễn ra tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Từ hiệu quả của Chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2023”, ngành du lịch đã có bước chuyển biến lớn trong việc tạo ra thương hiệu, hình ảnh riêng mang đặc trưng của vùng đất, con người Cà Mau; đặc biệt nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và người dân địa phương trong tổ chức kinh doanh du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch tại địa phương.

Đặc biệt, qua sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2023” được đánh giá là hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch hiệu quả có tính chất ổn định, phát triển lâu dài, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu tham gia của khách du lịch và các Công ty lữ hành xây dựng tour kết nối hàng năm vào dịp tổ chức các sự kiện... đã thu hút hơn 213.000 lượt khách, tổng thu hơn 230 tỷ đồng.

Đọc thêm