Tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đất Mũi Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/4 (mùng 6/3 âm lịch), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển long trọng tổ chức Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ nền độc lập

Phát biểu tại Lễ dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: “Lễ tri ân Quốc Tổ thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn của dân tộc, là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống tốt đẹp, lòng hiếu đạo, sự biết ơn của lớp con cháu hôm nay với tổ tiên đã lên rừng, xuống biển mở mang bờ cõi. Đặc biệt, Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ sẽ mãi là điểm tựa tinh thần cho các thế hệ con cháu chúng ta, luôn giữ mãi niềm tin và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ nền độc lập và sự phát triển trường tồn của dân tộc Việt Nam”.

“Ngày nay, cháu con được hưởng phúc lộc Tổ tiên, là nhờ công lao của Đức Quốc Tổ có công khai sơn phá thạch, dựng nên bờ cõi nước non nhà, để lại cho con cháu muôn đời sức mạnh trường tồn, đó là lòng yêu nước và ý chí đoàn kết với tinh thần trăm con một bọc, cả nước một lòng, muôn dân đồng thuận” - ông Lê Văn Sử chia sẻ.

Quang cảnh Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Quang cảnh Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Lễ dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân cũng đã được tổ chức thành kính trang nghiêm theo nghi thức truyền thống. Nhân dân Cà Mau và lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương, hoa và bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc tổ và các bậc tiền nhân đã khởi dựng cơ đồ, đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam, nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông góp phần tâm sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển.

Ngay sau phần Lễ, phần hội cũng được diễn ra trong không khí rộn ràng vui tươi với nhiều hoạt động trò chơi văn hóa văn nghệ như: bơi xuồng ba lá, nhảy bao bố, đặc biệt hoạt động hội thi làm bánh dân gian tại lễ tri ân với sự tham gia của những người thợ làm bánh, người dân địa phương. Sau hội thi, bánh sẽ được dùng làm lễ vật dâng lên Quốc Tổ Lạc Long Quân để tưởng nhớ tri ân công đức người đã khơi dựng cơ đồ cho dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau (mặc áo đỏ bên phải) và ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mặc áo đỏ bên trái) tại Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau (mặc áo đỏ bên phải) và ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mặc áo đỏ bên trái) tại Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Cũng tại Lễ dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, ông Trần Hoàng Lạc - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển bày tỏ: “Lễ giỗ Quốc Tổ có ý nghĩa đặc biệt, tri ân công lao to lớn của Đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân có công dựng nước, các thế hệ con cháu hôm nay xin nguyện tiếp nối truyền thống, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, góp phần tâm sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng, phát triển, cầu mong Đức Quốc Tổ anh linh phù hộ cho đất nước mưa thuận gió hòa, nhân khang, vật thịnh."

Lễ hội tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân cũng tạo cho du khách trong và ngoài tỉnh tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, sau những ngày tháng lao động vất vả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần, đồng thời giúp cho du khách hiểu thêm về vùng đất và con người miền đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, với tính cách hào sảng, mến khách, trọng nghĩa tình, thân thiện. Cùng với đó là thiên nhiên gần như nguyên sơ vùng bãi bồi Đất Mũi...

Bên cạnh đó, du khách được thỏa sức trải nghiệm, khám phá cuộc sống thiên nhiên hoang dã, để hoài niệm về cội nguồn dân tộc, được thăm cột mốc tọa độ quốc gia, ngắm rừng, biển, người dân Cà Mau thân thiện, như từ buổi đầu khai hoang mở đất, quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc đã hình thành nên nét văn hoá độc đáo, chứa đựng biết bao giai thoại hào hùng về những con người đã ghi dấu những chiến công oanh liệt. Vùng đất mặn mòi, con người bình dị, thân thương và mến khách đã tạo thành những sản phẩm du lịch văn hoá vô cùng đặc sắc, khách du lịch đến với Cà Mau sẽ ấn tượng mãi về một vùng đất “An toàn - Thân thiện - Nghĩa tình”.

Được biết, năm 2020, Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tượng mẹ Âu Cơ được xây dựng hoàn thành nơi cực Nam Tổ quốc. Hình tượng người Mẹ cạnh Đền thờ Cha - Lạc Long Quân tại vùng đất cực Nam Tổ quốc, nơi đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi, là sự tri ân của lớp con cháu hôm nay với tổ tiên đã “lên rừng, xuống biển” mở mang bờ cõi.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, thỉnh 03 hồi trống lễ tại Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, thỉnh 03 hồi trống lễ tại Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân là một trong 7 hoạt động chính nằm trong chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2023”. Tiếp nối chuỗi chương trình “điểm đến” của 2 năm trước, “Cà Mau - Điểm đến 2023” có nhiều sự kiện hấp dẫn, như: Lễ tri ân Quốc Tổ gắn với Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; ngày hội khinh khí cầu; ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3; sự kiện hương rừng U Minh; Festival tôm Cà Mau 2023; giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2023.

Đọc thêm