Tai nạn chết người tại Khánh Hòa: Cả tài xế xe máy và xe hơi đều có nồng độ cồn

(PLVN) - Bị cáo Ngô Duy Bình (SN 1972, ngụ Nha Trang) vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; buộc bồi thường cho gia đình bị hại 276 triệu đồng.
Ô tô liên quan vụ tai nạn rời hiện trường sau khi tông chết người phụ nữ bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: CACC.
Ô tô liên quan vụ tai nạn rời hiện trường sau khi tông chết người phụ nữ bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: CACC.

Theo cáo trạng, Bình là Trưởng phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng tại Diên Khánh, làm đơn xin nghỉ phép, xin tạm hoãn hợp đồng vì lý do sức khỏe.

Sáng 3/3/2023, Bình đến Cty để bàn giao công việc. Khoảng 11h30 cùng ngày, Bình đến quán ăn trưa cùng đồng nghiệp, có uống bia. Đến khoảng 16h cùng ngày, Bình lái xe hiệu Mercedes - Benz E200 màu nâu, BKS 79A-093.02 theo đường Võ Nguyên Giáp, hướng Diên Khánh - Nha Trang.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Võ Kiện, xã Diên An, do thiếu quan sát nên Bình để gương chiếu hậu bên phải và mặt ngoài cửa trước xe ô tô va chạm với tay lái bên trái và gác chân sau bên trái của xe máy BKS 79Z1-445.91 do ông Gelinas Guy (quốc tịch Canada) điều khiển chở vợ là bà Đoàn Thị Vân Anh và con gái đang lưu thông phía trước cùng chiều làm xe máy và người ngã xuống đường gây tai nạn.

Khi xảy ra va chạm, Bình nghe tiếng động va chạm bên phải hông xe. Bình biết xe mình đã va chạm với xe máy nhưng cho rằng va quệt nhẹ nên không dừng xe mà tiếp tục điều khiển xe đi thẳng rời khỏi hiện trường. Hậu quả bà Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong; ông Gelinas Guy bị thương được đưa đến BV Đa khoa tỉnh cấp cứu, thương tật 35%.

Đến ngày 7/3/2023, sau khi đọc được thông tin về vụ tai nạn, Bình đến Công an huyện Diên Khánh khai nhận.

Với ông Gelinas Guy, ngày 1/6/2023, Công an Diên Khánh ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường, không có giấy phép lái xe, có nồng độ cồn trong máu nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml; với số tiền phạt 4,5 triệu đồng.

Đọc thêm