Tai nạn xe khách ở Bình Thuận: 19 người thương vong

(PLO) - Sáng nay (9/2), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa 2 xe khách tại địa bàn xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận khiến 10 người tử vong.
Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 9/2/2015 tại đoạn km 1726 + 700 trên QL1A (thuộc thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) xảy ra vụ va chạm giữa xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B - 141.22 và xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 86B - 002.84.
Hành khách Phan Anh Tài đi trên chiếc xe 51B-14122 vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Xe xuất phát từ huyện Bình Chánh TP HCM, lúc 20h ngày 8/2/2015 đi về Nghệ An đón Tết. Khi anh đang ngủ thì nghe 1 tiếng nổ lớn, sau đó là 1 tiếng va đập mạnh, hành khách trên la ó và trong tình trạng hỗn loạn. Khi anh chui được ra khỏi xe thì biết 2 xe va chạm nhau.
Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
 Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
Ông Lê Vĩnh Chi, Chủ tịch UBND xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam cho biết: “Chiếc xe khách biển số Bình Thuận chạy từ Phan Thiết vào TP HCM, ôtô giường nằm chạy chiều ngược lại từ TP HCM đi Nghệ An.
Sau cú đấu đầu, chiếc xe mang biển Bình Thuận bị văng vào nhà dân bên đường, húc sập tường rào kiên cố và dừng lại trước khi đến cửa nhà. Ôtô khách TP HCM bị nổ lốp trước, bên trái. Chúng tôi đang tập trung cứu hộ, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu”.
Xe khách biến dạng, hư hỏng nặng
Xe khách biến dạng, hư hỏng nặng
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã điều rất nhiều xe cứu thương cùng đội ngũ y tế đến hiện trường. Bệnh viện Hàm Thuận Nam cho hay đã tiếp cả chục người bị thương nặng.
Danh sách số nạn nhân tử vong, bị thương
  Danh sách số nạn nhân tử vong, bị thương 
Tại một diễn biến khác, đến 8h30 sáng nay, con số chính thức nạn nhân tử vong là 10 người, riêng bị thương là 9 người (trước đó 11 người do 2 người trước đó bị thương nhẹ đã xuất viện).  
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
 Danh sách nạn nhân:
10 nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Mậu (1978, trú KP1 – Phú Trinh – Phan Thiết); Trần Trung Nhân (2013, ngụ  KP1 – Phú Trinh – Phan Thiết); Võ Lê Phương Trang (1984 trú Gò Vấp – TP HCM); Đặng Quốc Dũng (1984, ngụ Gò Vấp – TP HCM); Võ Thị Nở (1972,  trú KP3 – Phú Hài – Phan Thiết) còn có hai tài xế Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi, ngụ Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển ô tô 50 chỗ giường nằm 51B – 141.22 và Ngô Minh Kiệt (45 tuổi, ngụ phường Phú Hài) điều khiển ô tô 30 chỗ 86B – 00284 và 3 nạn nhân chưa rõ danh tính.

Đọc thêm