Taliban tổ chức diễu hành khoe khí tài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng Taliban ngày 1/9 đã diễu hành một số khí tài quân sự mà họ thu giữ được trong quá trình tiếp quản Afghanistan.
Lực lượng Taliban tại buổi diễu hành.
Lực lượng Taliban tại buổi diễu hành.

Theo AFP, Taliban vẫn đang ăn mừng việc Mỹ rút quân sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát Afghanistan cách đây hai tuần.

Ngày 1/9, một hàng dài những chiếc Humvee màu xanh lá cây và xe chiến đấu bọc thép đã chạy dọc theo một con đường cao tốc bên ngoài Kandahar, mang theo nhiều lá cờ màu trắng và đen của Taliban.

Một máy bay trực thăng bay trên đầu mang theo cờ Taliban khi các chiến binh quấn khăn trùm đầu vẫy tay bên dưới.

Ít nhất một máy bay trực thăng Black Hawk đã được nhìn thấy bay qua Kandahar trong những ngày gần đây, cho thấy một người nào đó từ quân đội Afghanistan trước đây đã phụ trách việc lái chiếc máy bay trong bối cảnh Taliban thiếu phi công.

Đã có những tin đồn cho rằng thủ lĩnh tối cao bí mật của Taliban Hibatullah Akhundzada sẽ xuất hiện tại buổi diễu hành nhưng ông ta cuối cùng đã không xuất hiện.

Động thái của Taliban diễn ra cùng thời điểm một nhóm các chuyên gia từ Qatar đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul - bước đầu tiên nhằm đưa cơ sở này trở lại hoạt động.

Một nguồn tin thân cận với AFP cho biết, chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways là chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Kabul kể từ khi Mỹ rút khỏi Afghanistan hôm 30/8, mang theo một nhóm chuyên gia kỹ thuật làm việc tại sân bay này.

Mục tiêu của việc này là nối lại các chuyến bay để viện trợ, sau khi Liên Hợp quốc cảnh báo về một "thảm họa nhân đạo" đang rình rập ở Afghanistan, và để tạo lối thoát cho những người muốn chạy trốn khỏi chế độ mới.

Các cuộc đàm phán về việc ai sẽ điều hành sân bay hiện vẫn đang diễn ra. AFP cho rằng, đây chỉ là một trong nhiều thách thức mà Taliban phải đối mặt khi họ chuyển từ nhóm nổi dậy sang nắm quyền quản lý.