Tầm nhìn tăng trưởng xanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cách đây 3 năm, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” (sau đây gọi tắt là Chiến lược).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Định hướng chung của Chiến lược là tập trung nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng xanh, bền vững, xây dựng lối sống xanh, bảo đảm quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc, bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

Trước đó, Trung ương (khóa XI) có Nghị quyết số 24-NQ/TW, Bộ Chính trị (khóa XI) có Kết luận số 56-KL/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hệ thống luật pháp về tăng trưởng xanh cũng đã và đang hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi. Tăng trưởng xanh không chỉ là chiến lược quốc gia mà còn là cam kết quốc tế của Việt Nam.

Để thực hiện tăng trưởng xanh, cộng đồng DN, trong đó có các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được xác định là nhân tố trọng tâm, đóng vai trò quan trọng. Khái niệm ESG là viết tắt của Environmental (Môi trường), Social (Xã hội) và Governance (Quản trị) đã được nhận thức đúng. Trong tương lai, cổ phiếu xanh ESG có thể là một xu hướng đầu tư được ưu ái đặc biệt.

Chính vì ý nghĩa cấp bách, mang tính toàn cầu của tăng trưởng xanh, hôm qua (19/3), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI và Diễn đàn DN Việt Nam thường niên năm 2024 (VBF 2024), với chủ đề "DN FDI tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh". Dự Hội nghị không chỉ có các tập đoàn đa quốc gia mà còn có cả Hiệp hội DN nước ngoài của Anh quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Singapore.

Việt Nam được đánh giá thời gian qua vẫn giữ vững vị trí là một trong những nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu thế giới. Việt Nam hiện đang chứng minh cho thế giới thấy tiềm năng của mình với tư cách là một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về phát triển kinh tế bền vững. Nhiều nhà bán lẻ nước ngoài đã chọn Việt Nam làm trung tâm chiến lược của chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó là điều vui mừng về tăng trưởng xanh, mang đến những năng lượng tích cực và hy vọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tất nhiên, mục tiêu tăng trưởng xanh cũng đang đặt ra nhiều vấn đề. Chúng ta cần phải hoàn thiện khung pháp lý, khung chính sách (ví dụ về kế hoạch và đầu tư, chính sách tài chính tăng trưởng xanh); nghiên cứu ban hành các định mức, quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn về tăng trưởng xanh, có tài chính ESG, nguồn nhân lực thích ứng... Tất cả đều vì mục tiêu như Thủ tướng Chính phủ đã cam kết và nhấn mạnh tinh thần cùng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ tầm nhìn hành động để phát triển kinh tế tăng trưởng xanh; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển.

Đọc thêm