Tan học ra đập tràn chơi, 2 nữ sinh lớp 7 bị đuối nước

(PLO) - Một nhóm học sinh cấp 2 ở xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) rủ nhau ra khu vực đập tràn trong xã chơi, không may 2 nữ sinh trong nhóm này rơi xuống chỗ nước sâu dẫn đến tử vong.
Vị trí xảy ra vụ đuối nước thương tâm
Vị trí xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Ngày 31/10, chính quyền xã Triệu Thành xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 nữ sinh lớp 7 tử vong.

Trước đó, vào chiều 30/10, sau khi tan học, một nhóm học sinh gồm 4 nữ và 1 nam học khối 7, Trường THCS Triệu Thành rủ nhau về đập tràn Xi Phong xả lũ An Tiêm (thuộc kênh N1 Thạch Hãn) chơi.  Các em rủ nhau chơi ở phía dưới gầm đập nơi có các lá chắn xi măng dùng để mở cống xả nước khi nước sông Vĩnh Định dâng cao.

Trong lúc vui đùa, 2 em Phạm Thị Thanh P. (lớp 7A, ) và Trần Thị Quỳnh G. (lớp 7B) cùng trú tại thôn Cổ Thành (xã Triệu Thành) bị rơi xuống phía hạ lưu của đập tràn. Do không biết bơi, hơn nữa khu vực này lại cách xa khu dân cư nên cả 2 cùng bị chết đuối trước khi các bạn trong nhóm kịp gọi người đến cứu.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Triệu Thành đã huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm, đến gần nửa tiếng sau, thi thể của em P. và G. mới được tìm thấy.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương và Ban giám hiệu Trường THCS Triệu Thành đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh bị nạn./.

Đọc thêm