Tăng án gấp 3 lần kẻ nhiều lần làm 'trò vợ chồng' với bé gái

(PLVN) - Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Tuấn bị cấp phúc thẩm tăng án gấp 3 lần vì hiếp dâm bé gái nhiều lần.
Ngày 22/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Tạ Anh Tuấn (SN 1999, ở xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội), ra xét xử phúc thẩm về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và kháng nghị tăng nặng án phạt tù đối với bị cáo của VKSND TP Hà Nội. Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Phương T (SN 2005, ở huyện Ba Vì).
Nội dung vụ án thể hiện, khoảng tháng 7/2017, Tạ Anh Tuấn quen cháu Nguyễn Phương T. Ít lâu sau ngày quen biết, đôi nam nữ nảy sinh tình cảm yêu đương. Quá trình yêu nhau, Tuấn biết bạn gái nhí còn ít tuổi song vẫn nhiều lần cùng cháu T. làm “chuyện vợ chồng”.
Trưa 24/12/2018, Tuấn nhắn tin qua facebook rủ cháu T. đi chơi hội đền Hạ. Tuy nhiên, sau khi đón bé gái ở điểm hẹn xong, cậu ta không đến hội như dự định mà dẫn cháu T. về nhà mình chơi. Tại đây, Tuấn và người yêu đã cùng nhau “ăn trái cấm”.
Sau lần trên khoảng nửa tháng, Tuấn tiếp tục đón, đưa bạn gái nhí về nhà mình làm “chuyện vợ chồng”.
Cùng thời gian này, gia đình cháu T. biết chuyện con gái yêu đương ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nên ngăn cấm, không cho tiếp tục quan hệ với Tuấn. Không muốn làm trái ý cha mẹ, cháu T. đã nhắn tin qua Facebook cho Tuấn, bảo đến nhà mình nói chuyện.
Bị cáo Tuấn tại tòa.

Bị cáo Tuấn tại tòa.

Khoảng 15h ngày 17/3/2018, Tuấn đi xe máy lên nhà cháu T. Gặp nhau, cháu T. nói không yêu Tuấn nữa, muốn chấm dứt quan hệ, chia tay. Tuấn không đồng ý khiến đôi bên xảy ra cãi vã nhau. Lúc này, Tuấn bảo cháu T. sang giường ở phòng khách ngồi. Cháu T. vừa sang, Tuấn xô bé gái ra giường, đè lên người cô bé.

Cháu T. vùng dậy tát Tuấn. Tuấn vung tay tát lại bé gái 4 cái rồi hỏi lý do vì sao lại muốn chia tay. Bị Tuấn hỏi, cháu T. nói vì gia đình ngăn cấm. 
Cùng thời điểm trên, bà nội cháu T. về nhà bắt gặp cháu gái đang vật lộn với Tuấn ở phòng khách nên quát, chửi thanh niên sinh năm 1999. Tuấn liền bỏ chạy ra ngoài thì bị nữ chủ nhà túm lại, tát vào mặt. Sau đó, bà nội cháu T. ra ngoài gọi con trai về giải quyết sự việc. Nhân cơ hội trên, Tuấn đẩy cửa phòng khách chạy ra ngoài lấy xe máy đi về. Tuấn bị nữ chủ nhà giữ xe, cầm chổi đánh. Sợ hãi, Tuấn bỏ của chạy lấy người.
Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an và Tuấn bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Quá trình giải quyết vụ án, ngoài 2 lần trên, cả Tuấn và cháu T. đều thừa nhận còn nhiều lần khác làm “chuyện vợ chồng” với nhau nhưng không nhớ thời gian cụ thể… 
Với hành vi trên, Tạ Anh Tuấn bị TAND TP Hà Nội xử phạt 4 năm tù, theo đúng tội danh truy tố hôm 1/11/2018. Cho rằng mức án trên quá nặng, Tuấn đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, VKS kháng nghị tăng nặng vì cho rằng mức án trên là quá thấp.
Bị đưa ra tòa xét xử phúc thẩm, Tuấn tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. HĐXX cho rằng mặc dù bị hại tự nguyện giao cấu với bị cáo, song ở những thời điểm đó, cháu T. chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Tuấn là hiếp dâm.
Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, HĐXX phúc thẩm khẳng định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội vì đã xâm phạm đến sự phát triển bình thường của trẻ em. Hành vi của bị cáo cũng gây bức xúc trong đời sống xã hội. Do đó cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, chấp nhận kháng nghị tăng án phạt tù của VKSND TP Hà Nội, tuyên Tạ Anh Tuấn 12 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Mức án này tăng gấp 3 lần so với án sơ thẩm.      

Đọc thêm