Tăng án nam sinh giải quyết mâu thuẫn bằng dao

TAND TP HCM hôm nay xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm Sát tăng mức án 18 tháng tù lên 24 tháng tù đối với Nguyễn Quốc Sĩ (SN 1994, ngụ Gia Lai) về tội “Cố ý gây thương tích”.
TAND TP HCM hôm nay xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm Sát tăng mức án 18 tháng tù lên 24 tháng tù đối với Nguyễn Quốc Sĩ (SN 1994, ngụ Gia Lai) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Nguyễn Quốc Sĩ (không bịt khẩu trang).

Nguyễn Quốc Sĩ và Trần Lê Duy Thịnh cùng học lớp 10A4 trường THPT Thanh Bình, quận Tân Bình. Do có hiểu lầm nhỏ không được giải quyết, hai cậu học trò này đã phát sinh mâu thuẫn trầm trọng.

Khoảng 6h30 ngày 24/12/2011, khi thấy Sĩ đi từ căn tin trường lên lớp học, Thịnh cầm một ghế nhựa của căn tin chạy theo, đến cầu thang, Thịnh dùng ghế đánh vào đầu Sĩ. Sau đó, Thịnh bỏ ghế ẩu đả bằng tay.

Sĩ rút dao thủ sẵn trong người (vì sợ bị Thịnh đánh nên Sĩ luôn mang theo dao) đâm Thịnh. Được bạn bè can ngăn, hai bên dừng cuộc ẩu đả.

Sĩ quăng dao vào chân cầu thang rồi lên lớp học, còn Thịnh được mọi người đưa vào y tế trường sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua được nguy hiểm.

Ngày 26/12, ông Lê Viết Đắng (ông nội của Thịnh) đến Công an phường 12, quận Tân Bình, trình báo sự việc.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo tuy chưa đến tuổi vị thành niên nhưng dùng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, đâm nhiều nhát vào người bị hại, nếu bị hại không được cấp cứu kịp thời sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng..., nên cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, phòng ngừa, giáo dục chung.

Tấn Vũ

Đọc thêm