Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống tham nhũng

Ngày 1-6, đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) thành phố và đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đồng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban chỉ đạo PCTN thành phố về phối hợp thực hiện công tác PCTN trên địa bàn.

Ngày 1-6, đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) thành phố và đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đồng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban chỉ đạo PCTN thành phố về phối hợp thực hiện công tác PCTN trên địa bàn.
Mô tả ảnh.
Đồng chí Trần Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H
Theo đó, trong hơn 1 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Chỉ đạo PCTN thành phố đã tăng cường phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc cung cấp các thông tin trong việc phát hiện, điều tra, xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng… Mặt trận các cấp đã tích cực giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, nhất là quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản Nhà nước; chủ động tham gia với chính quyền triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban công tác Mặt trận ở cơ sở cũng được kiện toàn về nhân sự nhằm nâng cao chất lượng trong việc vận động nhân dân phát huy dân chủ, tích cực giám sát để phòng ngừa và phát hiện hành vi tham nhũng.

Được biết, hằng tháng, quý và năm, Ban Chỉ đạo PCTN thành phố đều gửi báo cáo tình hình, kết quả công tác PCTN tại địa phương và kết quả xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi tham nhũng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, việc trao đổi thông tin giữa Ban chỉ đạo và Mặt trận cũng như với các cơ quan liên quan chưa hiệu quả. Hoạt động giám sát của Mặt trận thực tế vẫn còn hình thức, có lúc còn bị coi nhẹ. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; tiếp tục phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác đấu tranh PCTN; thường xuyên tham mưu với cấp ủy, phối hợp cùng chính quyền hướng dẫn và tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động... Đồng chí Trần Văn Minh cũng đề nghị, Mặt trận và các đơn vị liên quan tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến công tác PCTN; đồng thời, rà soát, chọn một số công trình xây dựng cơ bản do Nhà nước đầu tư để giám sát nhằm phòng ngừa và phát hiện hành vi tham nhũng nếu có.

M.H

Đọc thêm