Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ việc hưởng ứng Ngày Pháp luật

(PLVN) -Ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã nghe báo cáo về tình hình, tiến độ, kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2020 và họp Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”. Tham dự có Lãnh đạo Vụ PBGDPL cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Theo báo cáo, đến nay đã có 13 bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai công tác PBGDPL năm 2020 có nội dung hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật với các hoạt động bám sát công tác chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
 Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật, nhiều sự kiện điểm nhấn sẽ được Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tổ chức như: Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật và Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”; Lễ tổng kết Cuộc thi “Pháp luật học đường” ; Chung kết Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc.
 Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc.

Tại Bộ Tư pháp, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã được triển khai như: tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử; tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”; chuẩn bị tổ chức Tọa đàm “Sự cần thiết, mô hình và giải pháp xây dựng hệ sinh thái PBGDPL trên thiết bị di động tại Việt Nam”; hội thảo về các mô hình, cách thức triển khai PBGDPL có hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương…

Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc phát biểu tại cuộc họp báo cáo về tình hình, tiến độ, kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
 Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc phát biểu tại cuộc họp báo cáo về tình hình, tiến độ, kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Đối với công tác chuẩn bị tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”, Lãnh đạo Vụ PBGDPL cho biết, Vụ đang phối hợp tích cực với các Bộ, ngành để tổng hợp, rà soát tổng thể các Bằng khen và tài liệu có liên quan; cơ bản hoàn thiện công việc kỹ thuật, hậu cần, truyền thông, tài trợ, hỗ trợ thí sinh. 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh hoan nghênh sự chủ động của Vụ PBGDPL cùng các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh hoan nghênh sự chủ động của Vụ PBGDPL cùng các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. 

Hoan nghênh sự chủ động của Vụ PBGDPL cùng các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động triển khai, hưởng ứng Ngày Pháp luật; tăng cường công tác truyền thông để tạo sự lan tỏa rộng khắp trong Bộ, ngành Tư pháp cũng như đối với các Bộ, ngành khác và các địa phương. 

 

Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ PBGDPL khẩn trương, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Pháp luật học đường”; thường xuyên cập nhật số liệu cụ thể, đầy đủ về Cuộc thi; đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo hiệu ứng tốt, có tính lan toả trong xã hội, nhất là đối với các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các em học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước. Đồng thời, Vụ phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn và các đơn vị khác có liên quan để định hướng, tổ chức các Cuộc thi về pháp luật khác đảm bảo vừa hiệu quả, đổi mới, sáng tạo vừa thiết thực, phù hợp với thực tế.

Đọc thêm