Tập đoàn APEC đề xuất dự án “nhà ở xã hội 5 sao” tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo đề xuất, dự án sẽ cung cấp khoảng 13.000 - 15.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho 40.000 - 60.000 người, với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tập đoàn APEC vừa có văn bản gửi Thành uỷ TP Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đề xuất thực hiện dự án “nhà ở xã hội 5 sao”.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng giám đốc tập đoàn APEC cho biết, Tập đoàn này mong muốn được chung tay cùng chính quyền Hải Phòng để giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân thành phố Cảng.

Hiện nay Tập đoàn APEC có lợi thế khi đang cùng đối tác đang sở hữu 24,2 ha đất tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. Do đó, APEC đề xuất ý tưởng đầu tư dự án Khu đô thị nhà ở xã hội 5 sao. Ông Huy cho rằng, dự án được đề xuất phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở của TP Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025, được ban hành theo quyết định số 3286/ QĐ - UBND do Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phê duyệt ngày 27/10/2020. Theo kế hoạch này, TP phố Hải Phòng sẽ hoàn thiện 10.140 căn nhà ở xã hội, tương ứng với 605.770 m2 sàn trong giai đoạn năm 2021 – 2025.

Ông Nguyễn Quang Huy

Ông Nguyễn Quang Huy

Theo ông Nguyễn Quang Huy, dự án sẽ đáp ứng các tiêu chí: “sinh thái, thông minh, bền vững, hạnh phúc”, đầy đủ các tiện ích như công viên, bể bơi, hồ điều hòa, vườn hoa chủ đề, đường riêng cho xe đạp, quảng trường, phố đi bộ, chợ đêm, trung tâm thương mại, khu thể thao văn hóa đa năng, trường học liên cấp, trung tâm y tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm khởi nghiệp, dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp…

Dự án sẽ cung cấp hơn 600.000 m2 sàn nhà ở, tương ứng với 13.000 - 15.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho 40.000 - 60.000 người, với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, cơ bản giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội tại thành phố Hải Phòng. Diện tích căn hộ từ 25 - 50 m2/căn, giá trị căn hộ từ 300 - 700 triệu/căn. “Người dân chỉ cần có tối thiểu 90 triệu đồng (bằng 30% giá trị căn hộ tiêu chuẩn) để sở hữu căn hộ, 70% giá trị căn hộ còn lại sẽ được hỗ trợ vay vốn ngân hàng”, lãnh đạo Tập đoàn APEC cho biết.

Trong văn bản gửi lãnh đạo TP Hải Phòng, Tập đoàn APEC cho biết, ngay sau khi được chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư, APEC sẽ thực hiện đẩy nhanh tiến độ thủ tục pháp lý và triển khai đồng bộ, dự án sẽ hoàn thành chỉ trong 3 - 4 năm.

Liên quan đến kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, lãnh đạo Tập đoàn APEC cho biết, đơn vị là tập đoàn tài chính, bất động sản hàng đầu Việt Nam. Hiện, Tập đoàn APEC có tổng tài sản hơn 10.000 tỷ, đang là chủ đầu tư của các dự án lớn tại gần 20 tỉnh thành trên cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ USD.

Mới đây, Tập đoàn APEC cũng có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó nêu: Tập đoàn APEC đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội trong các lần tiếp xúc cử tri, phiên họp Quốc hội, những chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội với các bộ ngành, địa phương về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người công với cách mạng, công nhân, người có thu nhập thấp. Tập đoàn APEC nhận thấy đây là vấn đề cấp bách và mong muốn được chung tay cùng chính quyền để giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân.

Trong văn bản, Tập đoàn APEC đã kính đề nghị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thu xếp thời gian cho nhà đầu tư được gặp gỡ, trực tiếp báo cáo cụ thể ý tưởng đầu tư Nhà ở xã hội tại Hải Phòng.

Đọc thêm