Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 78 năm ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam, ngày 10/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam long trọng tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư

Tham dự buổi lễ, về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có TS. Đỗ Ngọc Thịnh - Bí thư Đảng Đoàn, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; cùng các đại biểu Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, lãnh đạo Văn phòng Đảng Đoàn/Văn phòng Liên đoàn, các đơn vị/trung tâm thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Tạp chí Luật sư Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Lê Mạnh Hùng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Thành viên HĐTV: Bùi Minh Tiến, Nguyễn Văn Mậu, Phạm Tuấn Anh; Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Chí Thanh, Dương Mạnh Sơn; cùng các đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng, các tổ chức chính trị xã hội Tập đoàn.

Ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhằm mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác bền chặt, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, pháp lý, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của 2 bên để hoàn thành tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Chí Thanh chia sẻ: “Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chúng tôi cam kết sẽ tổ chức quán triệt một cách sâu rộng về chủ trương các nội dung, phương thức phối hợp của Quy chế này tới các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị thành viên Tập đoàn để sớm triển khai thực hiện, hướng tới phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Liên đoàn Luật sư Việt Nam”.

TS. Đỗ Ngọc Thịnh - Bí thư Đảng Đoàn, ĐBQH Khóa XV, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu.

TS. Đỗ Ngọc Thịnh - Bí thư Đảng Đoàn, ĐBQH Khóa XV, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu.

TS. Đỗ Ngọc Thịnh - Bí thư Đảng Đoàn, ĐBQH Khóa XV, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, đội ngũ luật sư thương mại quốc tế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam rất quan tâm tới những hoạt động của Petrovietnam cũng như mong muốn có thể hỗ trợ pháp lý cho Petrovietnam.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp là cơ hội để đội ngũ luật sư Việt Nam đóng góp vào những hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

TS. Đỗ Ngọc Thịnh cho biết thêm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam luôn ý thức trách nhiệm về những nội dung hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sẽ nhanh chóng cụ thể hóa bằng các kế hoạch hoạt động.

“Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ góp phần vào việc thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của cả hai bên”, TS. Đỗ Ngọc Thịnh chia sẻ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trình bày những thành tựu nổi bật; các lĩnh vực, quy mô hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu với quy mô vốn, tài sản, các đơn vị thành viên hoạt động cả trong nước và nước ngoài.

Hàng năm, Tập đoàn đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước với tỷ trọng trên 8% tổng thu ngân ngân sách cả nước.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2018-2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn lên đến 3.480 nghìn tỷ đồng, vượt 22,9% kế hoạch 5 năm.

Tập đoàn đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước 595,4 nghìn tỷ đồng, vượt 60,7% kế hoạch 5 năm. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cho biết, lãnh đạo Tập đoàn luôn quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường công tác phổ biến pháp luật, thường xuyên chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ tại Petrovietnam và các đơn vị thành viên Tập đoàn phù hợp với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong hoạt động của doanh nghiệp luôn tồn tại rủi ro về tuân thủ pháp luật, do đó rất cần sự hợp tác, hỗ trợ từ phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam để Petrovietnam luôn đổi mới hệ thống quản trị, đồng bộ với luật pháp của Việt Nam và quốc tế.

Ngoài ra, Liên đoàn Luật sư Việt Nam còn đào tạo, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện quy chế, quy trình trong nội bộ Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam cũng chỉ đạo các Ban/Văn phòng, các tổ chức chính trị xã hội Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, từ đó giúp Petrovietnam duy trì, đảm bảo hiệu quả trong công tác rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc của quy định pháp luật đối với hoạt động thực tiễn.

Đọc thêm