Tập đoàn Gazprom đàm phán mua Milan: Khi Berlusconi mệt mỏi

Trải qua 24 năm điều hành, đem lại biết bao chiến tích vĩ đại cho Milan, giờ là lúc chủ tịch Silvio Berlusconi bắt đầ cảm thấy mệt mỏi.

Trải qua 24 năm điều hành, đem lại biết bao chiến tích vĩ đại cho Milan, giờ là lúc chủ tịch Silvio Berlusconi bắt đầ cảm thấy mệt mỏi. Những thất bại của Milan trên sân cỏ trong vài năm gần đây khiến Berlusconi luôn phải chịu sức ép rất lớn từ phía các Milanista, những người cho rằng ông chính là vật cản trong nỗ lực đưa đội bóng trở lại đỉnh cao. Cách đây chưa lâu, Berlusconi đã chỉ trích một số Milanista, khi không nhớ tới công lao gây dựng đội bóng của ông mà chỉ nhìn vào những thành tích hiện tại. Đồng thời, ông cũng bóng gió về khả năng bán lại CLB cho người khác.
ÐT-Milan413
Bây giờ, điều đó có thể sẽ trở thành sự thật. Nhật báo Gazzetta dello Sport đưa tin, tập đoàn khổng lồ của Nga - Gazprom đang chuẩn bị kế hoạch mua lại 25-30% cổ phần của Milan. Dù phía Gazprom đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận việc trên, nhưng rõ ràng ý định bán cổ phần CLB đang được tập đoàn Fininvest (thuộc gia đình Berlusconi) quản lý là có thật. Hôm qua, chính ông Paolo Berlusconi - em trai Silvio khẳng định anh trai mình đang cân nhắc ý định bán lại cổ phần CLB. Hiện Fininvest còn nợ đọng khá nhiều và việc để đối tác nước ngoài đầu tư vào đội bóng vừa có lợi cho Milan (được tăng cường cầu thủ chất lượng), lại vừa giảm được gánh nặng tài chính cho gia đình Berlusconi. Nếu quả thực Gazprom không có kế hoạch mua lại Milan, thì chắc chắn sẽ xuất hiện những đối tác khác. Tuy nhiên, việc này sẽ rất tế nhị. Cách đây chưa lâu, Berlusconi từng phản đối kịch liệt ý định bán lại đội bóng của BLĐ Roma cho tỉ phú người Mỹ George Soros, với lý do vì niềm tự hào dân tộc. Do vậy, đúng là Berlusconi đang có ý định rút lui dần khỏi Milan vì mệt mỏi, nhưng việc đó có thể sẽ không đến sớm tức thì!
Theo TinTheThao

Đọc thêm