Tàu hỏa tông ôtô chở 6 người đi dự đám cưới

Lái xe ôtô khi qua đoạn giao nhau với đường sắt do không quan sát, đã bị tàu hỏa tông trực diện khiến một người chết tại chỗ, 6 bị thương.

Chiều 14/8, Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của các nạn nhân trong vụ tàu hỏa đâm ôtô khiến 1 người chết, 6 bị thương. Trong đó, 3 nạn nhân bị thương nặng vẫn được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Tau hoa tong oto cho 6 nguoi di du dam cuoi hinh anh 1
Cú tông mạnh khiến chiếc xe bị bẹp dúm. Ảnh:CTV.

Chiều hôm trước, một gia đình ở Ninh Thuận thuê ôtô do anh Trần Quang Chúng (52 tuổi, ở Ninh Phước, Ninh Thuận) chở ra Khánh Hòa dự đám cưới. Trên đường qua ngã tư giao nhau với đường sắt ở xã Suối Tân (huyện Cam Lâm) ôtô này bị tàu hàng mang số hiệu H2 chạy hướng Nam - Bắc tông trực diện.

Cú tông mạnh khiến ôtô bẹp dúm, văng xa gần 30 m. Người dân ở gần đó phải cạy cửa để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Trong số 7 người trên xe, bà Nguyễn Thị Phương (69 tuổi, ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) tử vong tại chỗ. 6 nạn nhân bị thương (trong đó có tài xế Chúng) ở độ tuổi 39 - 72.

Tau hoa tong oto cho 6 nguoi di du dam cuoi hinh anh 2
Chiếc xe bị văng xa gần 30 m, người dân phải cạy cửa để đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh:CTV.

Ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng ga Nha Trang cho biết, vụ tai nạn khiến đường sắt bị ngưng trệ khoảng 3 giờ. “Tại điểm xảy ra tại nạn có biển cảnh báo, còi hụ khi có tàu đến nhưng tài xế không quan sát khi qua đường nên xảy ra tại nạn. Sau khi giải tỏa hiện trường, các đoàn tàu đã lưu thông trở lại bình thường”, ông Mạnh nói.

Đọc thêm