Tên cướp khống chế bé gái cướp tài sản đầu thú

(PLO) - Trùm bông lên người cháu bé, cầm tuốc-nơ-vít dọa và lục lọi cướp đi 5 triệu đồng tiền mặt và chiếc laptop rồi bỏ đi, sau nhiều ngày lẩn trốn y ra đầu thú khai nhận hành vi của mình.
Tên cướp khống chế bé gái cướp tài sản đầu thú
Ngày 10/4 đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn, (Nghệ An), cho biết cơ này đang tạm giữ hình sự đối với Dương Đình Trường (SN 1982, trú tại xã Xuân Lâm, Nam Đàn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, chiều 28/3, Trường cầm theo tuốc-nơ-vít, đạp xe tới nhà chị Thái Thị Sen (trú xã Cát Nam, huyện Nam Đàn), nghe ngóng tình hình thì biết chỉ có con gái 10 tuổi của chị này ở nhà một mình. Sau mấy câu xã giao, Trường hỏi cháu bé bố mẹ cất tiền ở đâu rồi mở tủ lục lọi tìm tiền. 
Dùng chăn bông trùm lên người nạn nhân, cầm tuốc-nơ-vít doạ, ép ngồi im trên giường. Sau một lúc lục tìm thấy 5 triệu đồng tiền mặt và chiếc laptop của chị Sen thì hắn bỏ đi. Qua nhận diện theo nhận dạng của con gái chị Sen, cảnh sát đã nhận dạng được đối tượng, tuy nhiên hắn bỏ trốn khỏi địa phương. Khám xét nơi ở của Trường, lực lượng chức năng đã thu được tang vật là số tiền và máy tính. 
Sau nhiều ngày lẩn trốn, biết bị cảnh sát truy tìm, được người nhà động viên Trường đã ra đầu thú. Được biết, đối tượng Dương Đình Trường từng mang án 6 năm tù về tội hiếp dâm.

Đọc thêm