Tết Nguyên đán 2021: Hải quan tăng cường chống buôn lậu tại cửa khẩu

(PLVN) - Đây là một trong những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo ngành Hải quan được nêu tại Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Cán bộ Hải quan giám sát chặt hàng hóa xuất nhập cảnh. (Ảnh minh họa)
Cán bộ Hải quan giám sát chặt hàng hóa xuất nhập cảnh. (Ảnh minh họa)

Tập trung kiểm soát các mặt hàng trọng điểm 

Dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhu cầu hàng hóa tiêu dùng của người dân tăng cao như: vàng, ngoại tệ, điện thoại di động, đồ điện dân dụng, mỹ phẩm, dược liệu, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, nước ngọt, đường kính, thực phẩm...,  Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Kế hoạch được đưa ra với mục tiêu thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và hàng giả dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý thông tin nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

Trọng tâm kiểm soát chặt nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như: vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo nổ các loại, động vật hoang dã, điện thoại di động, hàng may mặc, mỹ phẩm, dược liệu, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, thực phẩm...

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu lực lượng Hải quan tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khu vực cửa khẩu đường bộ, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực cảng biển, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện, chuyển phát nhanh quốc tế, đường sắt liên vận quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát hải quan.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lực lượng Hải quan được giao nhiệm vụ xác định địa bàn, tuyến trọng điểm, dự kiến những tình huống vi phạm có thể phát sinh để xây dựng phương án đấu tranh, chủ động trong bố trí lực lượng, áp dụng các biện phát kiểm tra, giám sát, phát hiện, bắt giữ, xử lý. 

Vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao các đơn vị tăng cường và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác như Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển… và chính quyền địa phương để chia sẻ thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ đối tượng và hàng hóa vi phạm góp phần bình ổn thị trường Tết Nguyên đán, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Đặc biệt, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu đảm bảo triển khai, thực hiện tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm đến các đơn vị nghiệp vụ trong đơn vị. Chủ động tổ chức lực lượng, tập trung nguồn lực, phương tiện nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Song song với công tác đấu tranh, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên các báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che, không làm ngơ cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là dịp cuối năm 2020 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các hoạt động, vụ việc phát hiện, bắt giữ cần chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo đúng quy định trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền.

Cùng với nhiệm vụ cho toàn lực lượng, lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị mũi nhọn triển khai Kế hoạch này (Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu). Còn các đơn vị khác thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu căn cứ nhiệm vụ của Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để chủ động và kịp thời phối hợp và hỗ trợ để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Đọc thêm