Tết Việt ở Bỉ

500 khách mời gồm bà con Việt Kiều tại Vương quốc Bỉ cùng các bạn bè quốc tế tới tham dự tiệc đón xuân Giáp Ngọ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Brusel.
Tết Việt ở Bỉ
Bữa tiệc mừng Tết cổ truyền Việt Nam được tổ chức hôm 25/1, thu hút nhiều bà con trong số gần 20.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Vương quốc Bỉ. Số lượng kiều bào và khách mời tới Đại sứ quán nhiều nhất từ trước tới nay, chào mừng sự kiện thành lập Tổng hội người Việt Nam đầu tiên tại Bỉ năm qua.
Bạn bè quốc tế gồm các quan chức của chính phủ Bỉ, Ủy ban và Quốc hội của Liên minh Châu Âu, đại sứ các nước ASEAN và bạn bè khác như Cu Ba, Nhật Bản cũng tới chung vui nhân dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam.
 Bạn bè quốc tế gồm các quan chức của chính phủ Bỉ, Ủy ban và Quốc hội của Liên minh Châu Âu, đại sứ các nước ASEAN và bạn bè khác như Cu Ba, Nhật Bản cũng tới chung vui nhân dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam.
Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại Công quốc Luxemburg và Liên minh Châu Âu, chúc mừng năm mới tới kiều bào tại và đánh giá cao sự đoàn kết, luôn hướng về quê hương và đóng góp xây dựng đất nước của cộng đồng người Việt tại đây.
Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại Công quốc Luxemburg và Liên minh Châu Âu, chúc mừng năm mới tới kiều bào tại và đánh giá cao sự đoàn kết, luôn hướng về quê hương và đóng góp xây dựng đất nước của cộng đồng người Việt tại đây. 
Đông đảo kiều bào bày tỏ vui mừng được tới dự Tết và xúc động nhớ lại những ký ức gắn bó với quê hương tuổi thơ và những lần trở về thăm Việt Nam. Trong ảnh, Chủ tịch Tổng Hội người Việt tại Bỉ Huỳnh Công Mỹ thay mặt cộng đồng đọc lời chúc Tết.
 Đông đảo kiều bào bày tỏ vui mừng được tới dự Tết và xúc động nhớ lại những ký ức gắn bó với quê hương tuổi thơ và những lần trở về thăm Việt Nam. Trong ảnh, Chủ tịch Tổng Hội người Việt tại Bỉ Huỳnh Công Mỹ thay mặt cộng đồng đọc lời chúc Tết.
Tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên Việt Nam tại Bỉ.
Tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên Việt Nam tại Bỉ. 
Các cháu thiếu nhi người Việt hoặc có bố, mẹ là người Việt đều rất thích được đón Tết Nguyên đán.
Các cháu thiếu nhi người Việt hoặc có bố, mẹ là người Việt đều rất thích được đón Tết Nguyên đán. 
Vợ chồng cựu Đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội Sakaba (thứ ba, thứ 4 từ phải sang) vui mừng khi lại được đón Tết Việt Nam. Ông chia sẻ mỗi lần Tết đến, ông và gia đình rất nhớ Vườn đào Nhật Tân và nhớ cảnh mọi người du xuân ở Hà Nội.
 Vợ chồng cựu Đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội Sakaba (thứ ba, thứ 4 từ phải sang) vui mừng khi lại được đón Tết Việt Nam. Ông chia sẻ mỗi lần Tết đến, ông và gia đình rất nhớ Vườn đào Nhật Tân và nhớ cảnh mọi người du xuân ở Hà Nội.
Đại sứ Phạm Sanh Châu chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Lào và cộng đồng người Việt Nam từng sinh sống tại Lào.
Đại sứ Phạm Sanh Châu chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Lào và cộng đồng người Việt Nam từng sinh sống tại Lào.

Đọc thêm