Thái Lan giữ nguyên án tử trong vụ ám sát du khách Anh

(PLVN) -Tòa án tối cao Thái Lan đã giữ nguyên bản án tử hình đối với hai công nhân nhập cư từ Myanmar trong vụ giết hại hai du khách người Anh.
Thái Lan giữ nguyên án tử trong vụ ám sát du khách Anh

Hai công nhân Zaw Lin và Win Zaw Htun đã bị kết án tử hình vì tội giết David Miller (24 tuổi) và Hannah Withrridge (23 tuổi) trên đảo Koh Tao.

Cảnh sát cho biết Witheridge đã bị hãm hiếp và đánh đập đến chết, còn Miller thì phải chịu những cú đánh mạnh vào đầu.

Dựa trên cơ sở bằng chứng và kết quả pháp y, hai người công nhân này bị kết tội giết người và hiếp dâm.

Hai công nhân nhập cư Myanmar Zaw Lin và Win Zaw Htun đến tòa án tỉnh Nonthaburi ở Thái Lan vào ngày 29/8/2019

Hai công nhân nhập cư Myanmar Zaw Lin và Win Zaw Htun đến tòa án tỉnh Nonthaburi ở Thái Lan vào ngày 29/8/2019

 
Vào sáng nay 29/8, hội đồng gồm hai thẩm phán của Tòa án Tối cao đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án tử hình. Khi chăm chú lắng nghe dịch giả đọc lại bản án tại tòa án tỉnh Nonthaburi, phía bắc thủ đô Băng Cốc, hai người đàn ông không biểu lộ một cảm xúc gì.
Sau đó, Zear Lin và Win Zaw Htun còn nói rằng họ rất buồn và lo lắng trước phán quyết này và khẳng định họ hề không phạm tội.

Zaw Lin và Win Zaw Htun đã bị kết án tử hình vào năm 2015 và một bản án được tòa phúc thẩm tuyên bố vào năm 2017.

Luật sư của họ cho biết họ sẽ xin ân xá từ nhà vua Thái Lan. Luật sư Nakhon Chompuchart nói rằng: "Chúng tôi sẽ kiến nghị xin ân xá hoàng gia trong vòng 60 ngày để họ không bị xử tử".

Luật pháp Thái Lan cho phép những người bị kết án tử hình có 60 ngày để xin ân xá, nhưng nếu nhà vua bác bỏ yêu cầu thì một cuộc hành quyết có thể được tiến hành.

Đọc thêm