Thái Lan sẵn sàng tổ chức bầu cử vào tháng 11

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 3-5 cho biết ông sẵn sàng tổ chức bầu cử vào ngày 14-11 tới để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị, nếu các điều kiện được đáp ứng, theo đúng lộ trình hòa giải dân tộc của ông.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 3-5 cho biết ông sẵn sàng tổ chức bầu cử vào ngày 14-11 tới để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị với Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) hay phe "áo đỏ," nếu các điều kiện được đáp ứng, theo đúng lộ trình hòa giải dân tộc của ông.

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia cùng ngày, ông Abhisit nêu rõ: "Nếu tất cả năm mục tiêu được hoàn thành, cuộc bầu cử tiếp theo tại Thái Lan có thể được tổ chức vào ngày 14-11 tới."

Binh lính Thái Lan canh gác tại các khu vực thương mại ở thủ đô
Băng Cốc


Hiện chưa có phản ứng nào từ phía phong trào "áo đỏ" trước tuyên bố trên của Thủ tướng Abhisit. Cùng ngày, phe "áo đỏ" từ chối rút khỏi khu vực thuộc Bệnh viện Chulalongkorn, trung tâm thủ đô Bangkok.

Trước đó, cảnh sát quốc gia đã chỉ thị cho Sở Cảnh sát Bangkok tiếp tục đàm phán với những người biểu tình "áo đỏ" nhằm thuyết phục họ rút khỏi địa điểm trên. Tuy nhiên, sau 30 phút đàm phán bất thành, phe "áo đỏ" vẫn quyết định không rút lui khỏi khu vực Bệnh viện Chulalongkorn. Theo nguồn tin cảnh sát, một thủ lĩnh của phe "áo đỏ" cho biết sẽ bàn bạc với các lãnh đạo chủ chốt khác của UDD về đề nghị của cảnh sát Thái Lan.

Thiếu tướng cảnh sát Prawut cho biết cảnh sát đã triển khai thêm sáu nhóm cảnh sát chung quanh bệnh viện để bảo đảm an ninh ở đây. Hiện hàng chục trường học nằm trong khu vực biểu tình của "áo đỏ" chưa rõ sẽ bước vào năm học mới như thế nào để bảo đảm học tập và an toàn cho học sinh.

Trong diễn biến liên quan, trong cuộc tập kích vào sáng sớm 3-5, cảnh sát bắt giữ hai người đàn ông có vũ trang thuộc phe "áo đỏ" và tịch thu 5 khẩu AK-47, một khẩu M-16 và một khẩu cácbin, các loại lựu đạn cay, lựu đạn khói và một số cơ số đạn.

Đọc thêm